Kết quả tìm kiếm cho "từ 8-11 độ C"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3529
Chiều 8/12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm dù sắc đỏ lan rộng. Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi cổ phiếu vốn hóa hàng đầu VIC của tập đoàn Vingroup.
Ngày 8/12, UBND tỉnh An Giang có văn bản gửi các sở ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/12 cho biết giai đoạn hai trong kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Gaza do Mỹ đề xuất đã gần hoàn tất, song vẫn còn những vấn đề trọng yếu cần thống nhất, đặc biệt là khả năng triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện gửi các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến An Giang đề nghị chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần Biển Đông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 237/CĐ-TTg ngày 6/12/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.
Ngày 6-12, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 sáng 6/12, 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 18,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 đã diễn ra trong ngày 5/12 tại thủ đô của nước Mỹ, quyết định các bảng đấu, các cặp trận và địa điểm thi đấu cho lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau tại Bắc Mỹ.
Dự kiến cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, Biển Đông khả năng sắp xuất hiện cơn bão thứ 16 trong năm 2025.
Từ ngày 15/12 người nào có hành vi cầm cố, nhận cầm cố căn cước công dân sẽ bị phạt tiền từ 8 -10 triệu đồng.