Kết quả tìm kiếm cho "từ Myanmar về nước"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 898
Theo báo cáo cuối ngày 29/3 từ giới chức Myanmar, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra tại nước này vào trưa 28/3 tại nước này đã tăng lên 1.644 người, gần 2.400 người bị thương.
Ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất xảy ra gần thành phố Mandalay của Myanmar, giải phóng năng lượng tương đương “334 quả bom nguyên tử”.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 29/3, Cục trưởng Cục Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai (DDPM) của Thái Lan Phasakorn Boonyalak đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình động đất và các nỗ lực hỗ trợ đang diễn ra cho những người dân bị ảnh hưởng sau trận động đất xảy ra một ngày trước đó.
Theo thống kê mới nhất của chính quyền quân sự Myanmar, tính đến trưa 29/3, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 7,7 lên tới 1.002 người, có 2.376 người bị thương trong khi vẫn còn 30 người mất tích.
Thảm họa thiên tai hôm 28/3 có thể là trận động đất lớn nhất tấn công Myanmar kể từ năm 1946 và là trận động đất mạnh nhất nước này trong thời hiện đại.
Dù giới chức Myanmar vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại về người và tài sản sau trận động đất có độ lớn 7,7 vào trưa 28/3 nhưng khoa cấp cứu của bệnh viện 1.000 giường ở thủ đô Naypyidaw đang trong tình trạng quá tải với hàng dài người bị thương nằm la liệt.
Một trận động đất mạnh vừa làm rung chuyển cả Myanmar và Thái Lan. Nhiều tuyến đường sắt và tàu điện ngầm ở Bangkok tạm dừng hoạt động.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 397 USD/tấn, so với 392 USD/tấn của tuần trước. Tuy nhiên, một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động vẫn trầm lắng do nhu cầu yếu.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 5.650 đồng/kg; giá lúa thường tại kho cao nhất là 6.950 đồng/kg; gạo 5% tấm có giá cao nhất 11.600 đồng/kg.
Từ nền kinh tế thứ 5 thế giới ở thời điểm hiện nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang chuẩn bị khởi động tầm nhìn 2045, cũng như nỗ lực hướng tới trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2030.
Trong số các nhà lãnh đạo quốc tế nhận lời mời đến Moskva vào ngày 9/5 có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Serbia, Palestine, Tajikistan, Kazakhstan, Brazil, Belarus, Thủ tướng Myanmar.
Trong bối cảnh nguồn cung lúa gạo trên thế giới dồi dào thì một trong những hướng đi bền vững để nâng cao tính cạnh tranh của gạo Việt Nam chính là đầu tư vào các giống lúa chất lượng cao.