Kết quả tìm kiếm cho "tháng Giêng là tháng ăn chơi"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 383
Người dân tin rằng vào ngày Thần Tài mua vàng sẽ may mắn, tài lộc cả năm. Tuy nhiên nhiều chuyên gia khẳng định đây là quan niệm sai lầm.
Câu chuyện về sự tích ngày vía thần Tài kể rằng, vị thần cai quản tiền bạc nhà trời vì say rượu mà rơi xuống trần gian, đầu va vào đá nên không nhớ mình là ai...
Chiều 17-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.
Chiều nay (17-2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về tình hình Tết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và công tác phòng chống dịch COVID-19.
Ai cũng biết tháng Giêng chính là tháng đầu tiên của năm âm lịch, nhưng chắc chắn rất nhiều người không rõ, vì sao tháng 1 âm lịch lại được gọi là Giêng.
Tháng 1, tháng đầu của năm 2021, vượt lên nỗi âu lo về đại dịch COVID-19 là rất nhiều dấu ấn tốt đẹp; đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở ra một mốc son mới để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.
Rạo rực trước một mùa xuân mới, vạn vật, cỏ cây, hoa lá đang hớn hở đồng hành cùng đất trời bừng tươi sắc mới. Dường như vũ trụ bao la ấy đang muốn bù đắp cho con người và thiên nhiên sau nghiệt ngã bão giông của mùa đông năm cũ.
Thủ tướng yêu cầu các ngành theo dõi sát tình hình dịch COVID-19, có giải pháp ứng phó nhanh, mạnh; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thực hiện mục tiêu kép, duy trì đà tăng trưởng GDP 6,5%.
Ngày 2-2, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phòng chống dịch COVID-19, thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân.
Để tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế giữa các địa phương trong tỉnh An Giang nói riêng, giữa tỉnh An Giang với các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, từ ngày 4 đến 7-3-2021 (nhằm ngày 21 - 24 tháng Giêng, năm Tân Sửu), tại sân bóng rổ và 2 tuyến đường nằm cạnh chùa Bồ Đề Đạo Tràng (phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) sẽ diễn ra Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành phố năm 2021, do UBND tỉnh An Giang chủ trì.
Với 20 ao nuôi cá giống trên diện diện tích 4ha, mỗi năm, Anh Trần Hữu Lâm (xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) thu hàng trăm triệu đồng từ việc nuôi các loại cá giống như cá chép Séc, KOI cảnh, rô phi...
Với nhiều người đam mê đờn ca tài tử ở miền Tây Nam Bộ, chế tạo ra một loại nhạc cụ để chơi, góp vui với bà con và bạn bè không phải chuyện gì quá lớn lao. Thế nhưng, để chế tạo ra một cây đàn mà tích hợp 10 loại nhạc cụ khác nhau như cây “Thập liên cầm” của “kỳ tài” Nguyễn Hồng Phước (69 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân) thì khá hiếm, thậm chí là “độc nhất, vô nhị”.