Kết quả tìm kiếm cho "thì nên thi đánh giá năng lực"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 18814
Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thực tiễn 5 năm nhiệm kỳ XIII khẳng định một lẽ chắc chắn: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức mạnh đồng thuận xã hội.
Mô hình “Ấm tình hậu phương” của Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế cho các gia đình quân nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua mô hình này góp phần củng cố hậu phương vững chắc, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đề xuất 5 nội dung trong tham luận: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" tại phiên thảo luận ở Đại hội XIV.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tham luận về "Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững."
Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, việc sử dụng SIM rác, SIM không chính chủ làm công cụ thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã trở thành vấn nạn nhức nhối.
Giải thưởng Sao Khuê năm nay không chỉ dừng lại ở việc vinh danh mà tập trung chuẩn hóa tiêu chí đánh giá để xây dựng bản đồ tham chiếu năng lực công nghệ cho thị trường Việt Nam.
Phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược được coi là một trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành ngày 7/1/2026 đúng vào thời điểm then chốt khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, hướng tới các cột mốc trọng đại: 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045).
Ngày 21/1, tại phiên thảo luận Đại hội XIV của Đảng, các tham luận tập trung làm rõ những quyết sách mang tính đột phá, từ cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030 và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển nhanh và bền vững.
Theo các chuyên gia, Đại hội XIV thể hiện quyết tâm tái cấu trúc nền kinh tế, đặt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, phát huy kinh tế tư nhân và giữ vững ổn định vĩ mô để tạo nền tảng phát triển dài hạn.
Không chỉ học xuất sắc tất cả các môn, Nguyễn Hải Nam (lớp 12A13, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) còn nhiều tài lẻ, giỏi “cầm kỳ thi họa”. Bạn bè, thầy cô mệnh danh em là "nam thần xé sách bước ra".
Kết quả đối sánh 5 năm (2021 - 2025) môn ngữ văn cho thấy sự chênh lệch giữa các địa phương không xuất phát chủ yếu từ đề thi khó, mà phản ánh trực tiếp chất lượng và mức độ đổi mới của hoạt động dạy - học môn này ở từng nơi.