Kết quả tìm kiếm cho "thỏa thuận NAFTA mới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 28
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện kinh tế thế giới nổi bật trong năm 2018, do Ban biên tập Tin kinh tế TTXVN bình chọn.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 được coi như cuộc trưng cầu ý dân đối với ông chủ hiện tại của Nhà Trắng. Kết quả bầu cử có thể đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đi nốt chặng đường 2 năm cuối nhiệm kỳ với hai ngã rẽ, một là nhiều sóng gió và hai là nhận được nhiều động lực.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 29-9 đưa tin Mỹ và Canada đã thu hẹp được những bất đồng trong các cuộc đàm phán cuối cùng nhằm cứu vãn thỏa thuận Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Giá vàng trong nước tuần qua được điều chỉnh tăng giảm trong biên độ hẹp và ít biến động so với giá vàng thế giới.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 31-8 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế ổn định do giới đầu tư kỳ vọng Mỹ tăng lãi suất, trong khi đồng bảng Anh tăng vọt.
Sau hai tháng tạm dừng, ngày 26-7, Mexico, Mỹ và Canada đã nối lại quá trình tái đàm phán Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) tại Washington, với mục tiêu hoàn tất thêm 10 chương của hiệp định này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến dư luận bất ngờ khi chỉ đạo xem xét khả năng tái gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
Washington sẽ chỉ tham gia lại Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - tiền thân của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nếu hiệp định này có các điều khoản "tốt hơn rõ rệt" so với thời của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.
Nhà Trắng ngày 12-4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị các quan chức cấp cao xem xét khả năng tái gia nhập thỏa thuận Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nếu có thể đạt được "một thỏa thuận tốt hơn".
Các cuộc đàm phán nhằm nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vẫn chưa đủ tiến bộ để 3 nước Mỹ, Mehico và Canada có thể thông báo một thỏa thuận sơ bộ tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ dự kiến diễn ra ở thủ đô Lima (Peru) trong các ngày 13 và 14-4 tới.
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai quân đội đến vùng biên giới giữa hai nước.
Tổng thống Mỹ cho rằng, luật pháp Mỹ quá yếu đã khiến nước này dường như đang không có biên giới với Mexico vậy.