Kết quả tìm kiếm cho "thanh niên xung phong"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1875
Tôi đi làm vào những năm đầu của thập niên 1980. Lần đầu bước chân vào công sở, đang dạ thưa với sếp thì chiếc điện thoại bàn đen bóng ở góc bàn đổ chuông, sếp trả lời gì đó với người đang ở đầu dây bên kia khiến tôi có ấn tượng về chiếc điện thoại đến tận bây giờ. Thời ấy, hầu hết các cơ quan chỉ có vài chiếc điện thoại, lắp ở phòng của các sếp và 1 chiếc ở văn phòng để dùng chung. Điện thoại ở văn phòng thường để trong hộp kính. Hết giờ làm việc, văn phòng khóa hộp lại, đề phòng mọi người sử dụng cho việc riêng. Rồi sau này đến chơi ở nhà bạn, vốn là một gia đình công chức cấp trung, thấy phòng khách bày chiếc piano, bên cạnh có chiếc điện thoại giả cổ… nhìn sang trọng càng khiến ấn tượng của tôi về chiếc điện thoại trở nên mạnh hơn.
Sở Nội vụ An Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 cho gần 200 lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong tỉnh.
Sáng 7/6, tại Trường THCS Đa Phước (thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè huyện An Phú tổ chức Lễ khai mạc Sinh hoạt hè, phát động Tháng hành động vì trẻ em và ra quân Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân, cùng hơn 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự.
Ngay sau lễ ra quân hoạt động sinh hoạt hè, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, các cơ sở Đoàn trong huyện Châu Thành phối hợp các ban, ngành, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động, công trình phần việc thiết thực.
Ngày 5/6, tại xã Hòa Lạc, Huyện đoàn Phú Tân (tỉnh An Giang), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và ra mắt mô hình “Khu dân cư giảm rác thải nhựa”.
Sáng 1/6, tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động vì môi trường” năm 2024.
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là việc làm thường xuyên, không có điểm dừng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tiếp tục tập trung mọi nguồn lực củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nỗ lực phấn đấu “về đích” NTM nâng cao cuối năm 2024.
Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trong tỉnh quan tâm tổ chức phong trào thể dục - thể thao (TDTT), với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Qua đó, tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh cho các bạn trẻ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tỉnh đoàn gắn với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, khát vọng, phát triển”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu chính trị trong giai đoạn mới. Đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo, kỹ năng tham mưu và xây dựng hình tượng cán bộ Đoàn trong thời đại công nghệ số.
Ngày 26/5, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ phát động ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ II/2024. Hoạt động nằm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2024, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Chào đón Tết thiếu nhi và mùa hè 2024, các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật đã giới thiệu đến công chúng nhiều chương trình, vở diễn sân khấu hấp dẫn, giàu tính nghệ thuật và mang tính giáo dục cao, hứa hẹn mang đến cho các em thiếu nhi những "bữa tiệc" nghệ thuật hấp dẫn và bổ ích.
Định hướng lâu dài của Trung ương là xây dựng ĐBSCL trở thành nơi đáng sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) bền vững. Bên cạnh đầu tư tương xứng để vực dậy tiềm năng, lợi thế, cần phát huy hiệu quả liên kết vùng, đánh thức sức mạnh của từng địa phương để tạo động lực đưa đất “Chín Rồng” vươn tầm cao mới.