Chăm bồi cho hạt giống Đoàn

28/05/2024 - 06:47

 - Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tỉnh đoàn gắn với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, khát vọng, phát triển”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu chính trị trong giai đoạn mới. Đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo, kỹ năng tham mưu và xây dựng hình tượng cán bộ Đoàn trong thời đại công nghệ số.

Năm 2022, Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) các cấp được tổ chức thành công. Phần lớn cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các cấp thay đổi nhân sự mới. Vì thế, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn rất quan trọng, cần thiết, xây dựng nền tảng cho đội ngũ chủ chốt này.

Lớp tập huấn diễn ra giữa tháng 6/2022, kéo dài 5 ngày, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, như: Đổi mới hệ thống chính trị, phong cách cán bộ ở cơ sở; chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kỹ năng thuyết trình hiệu quả của báo cáo viên lớp cảm tình Đoàn; kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền; các kỹ năng trò chơi lớn, dựng lều trại nhanh. Đồng thời, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; định hướng nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2023…

Đến năm 2023, lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội tiếp tục được tổ chức. Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xoay quanh công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới - vai trò Đoàn Thanh niên trong công tác dân vận; diễn tập công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kỹ năng viết tin, bài, phát triển kênh tuyên truyền của Đoàn trên mạng xã hội; chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025; giới thiệu về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam - phương pháp tiếp cận và vận động viện trợ; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên…

Cán bộ Đoàn - Hội tham gia tập huấn năm 2024

TS Lê Quang Vinh (Trường Chính trị Tôn Đức Thắng) chia sẻ rất nhiều nội dung trong chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác của đoàn viên, thanh niên qua vận dụng một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin”.

“Tôi đánh giá rất cao đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, vì đây là lực lượng tiềm năng: Có sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ để các bạn tăng thêm kiến thức lý luận, áp dụng vào thực tiễn, đơn vị công tác. Vai trò cán bộ Đoàn - Hội mang đến rất nhiều điều kiện để các bạn tiếp cận môi trường học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát huy hiệu quả những điều được học” - TS Lê Quang Vinh khẳng định.

Lực lượng cán bộ Đoàn - Hội ở cơ sở thường xuyên thay đổi. Trong số học viên tham dự, có bạn từng tham gia lớp bồi dưỡng trước đây, có bạn lại mới lần đầu. Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng nhắn nhủ, các bạn đã từng tham gia thì tiếp tục cập nhật, ôn luyện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ. Các bạn tham gia lần đầu thì tập trung tiếp thu học tập, trang bị kiến thức cần thiết cho công tác Đoàn - Hội ở cơ sở. Anh Trần Thanh Sang (Huyện đoàn Chợ Mới) tham gia công tác Đoàn cả chục năm, hơn 5 lần tham dự bồi dưỡng.

Anh Sang chia sẻ: “Hoạt động này rất cần thiết cho cán bộ Đoàn - Hội chúng tôi. Mỗi lớp học, mỗi năm đều cập nhật chuyên đề, nội dung mới, nên khi sắp xếp được thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng tham gia. Tuy nhiên, hiệu quả của lớp bồi dưỡng phụ thuộc rất lớn vào cách thức, tinh thần tiếp thu của từng học viên. Các bạn cần thoải mái, tự tin, phát huy tinh thần xung phong, trách nhiệm của tuổi trẻ trong từng nội dung tập huấn”.

Bí thư Tỉnh đoàn Phan Duy Bằng cho biết: “Đặc thù đối tượng tham gia bồi dưỡng là các đồng chí đang công tác chuyên trách Đoàn - Hội ở cơ sở. Do đó, chúng tôi chú trọng trang bị chuyên đề cần thiết, cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Qua từng lớp bồi dưỡng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn kịp thời nắm bắt thêm tình hình của cơ sở Đoàn, nhằm định hướng, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Anh Phan Duy Bằng hy vọng rằng, với những kiến thức học được, cán bộ Đoàn - Hội sẽ cụ thể hóa vào nội dung chương trình công tác, trở thành lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết, đưa phong trào Đoàn - Hội của đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

 GIA KHÁNH