Kết quả tìm kiếm cho "tiêm vắc-xin đợt 5"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 272
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 05/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.
Theo Bộ Y tế, sự xuất hiện của biến thể phụ của cùng với việc mở cửa của một số nước trong khu vực sẽ dẫn đến nguy cơ tăng số ca mắc Covid-19 thời gian tới.
Các quan chức y tế hàng đầu của Mỹ vừa kêu gọi người dân tiêm ngừa vắc-xin COVID-19, trong khi nhiều nước mở rộng đối tượng cho vắc-xin 2 thành phần
Thời gian gần đây, khoa Bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương, luôn trong tình trạng kín giường do số lượng bệnh nhân tăng mạnh.
Đầu tháng 11 này, Trung Quốc đã công bố kế hoạch nới lỏng kiểm soát đáng kể nhất cho đến nay. Nhưng nỗ lực phá vỡ các chu kỳ phong tỏa đã có một khởi đầu khó khăn khi phần lớn trong 1,4 tỉ dân của Trung Quốc vẫn chưa từng tiếp xúc với virus.
Trong bảng Chỉ số phục hồi hậu COVID-19 mới nhất của Nikkei, Campuchia và Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về đà phục hồi sau đại dịch.
Sốt cao, ho, khò khè, khó thở kèm viêm kết mạc mắt và rối loạn tiêu hóa là triệu chứng cho thấy rất có thể trẻ đã nhiễm virus Adeno. Với cơ địa khỏe mạnh, bệnh sẽ tự khỏi nhưng với trẻ có bệnh nền, đề kháng kém cần nhập viện điều trị
Các cơ quan y tế vẫn chưa xác định được BA.4.6 xuất hiện từ đâu, chỉ biết nó có mang đột biến thoát miễn dịch mạnh R346T và có khả năng là một dòng tái tổ hợp.
Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trong hơn 1 tháng qua, nhất là sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị chuẩn bị ôxy, thuốc và trang thiết bị y tế sẵn sàng cho trường hợp dịch bùng phát trở lại.
Đây là nhận định được các thành viên Chính phủ thống nhất tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022 ngày 6/9 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trong tháng 8, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và xuất hiện thêm các yếu tố, động thái mới.
Theo ghi nhận của các tổ chức quốc tế, đến giữa tháng 8/2022, thế giới có hơn 38 nghìn trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 12 người bệnh tử vong tại 93 quốc gia và vùng lãnh thổ.