Kết quả tìm kiếm cho "tiêm vắc-xin ngừa COVID-19"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 341
Cùng với BA.4, BA.5 được đánh giá có khả năng lây lan nhanh, sẽ sớm thống trị nhiều khu vực trên thế giới.
Sự xuất hiện biến thể phụ BA.4 và BA.5 tuy không quá nguy hiểm nhưng cần theo dõi thêm; việc tiêm các mũi vắc-xin phòng Covid-19 nhắc lại là rất cần thiết * TP HCM đẩy mạnh tháng cao điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19.
Ngày 24/6, số ca COVID-19 mới tại Việt Nam tiếp tục giảm còn 653 F0, tại 38 tỉnh, thành; Trong ngày số khỏi gấp gần 15 lần số mắc mới
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã “hạ nhiệt” và tỷ lệ bao phủ vắc-xin ở mức cao, các nước châu Âu đang đối mặt thách thức mới là tình trạng dư thừa vắc-xin ngừa Covid-19. Các nước trong khu vực đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lãng phí hàng triệu liều vắc-xin.
Sau chuyến tham vấn mới đây của các chuyên gia hàng đầu thuộc Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đến Việt Nam, AMRO nhận định: Nền kinh tế Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ từ đầu năm 2022, nhờ chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, nhu cầu toàn cầu cao đối với các sản phẩm của Việt Nam, cũng như nhờ động lực từ nhu cầu trong nước và các dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài bền bỉ.
Bệnh viêm gan bí ẩn gây tử vong ở trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới.
Mũi vắc xin Covid-19 thứ 4 đem lại hiệu quả cao với nhóm có nguy cơ như người già, người bị suy giảm miễn dịch.
Sau khi khỏi Covid-19, nhiều người vẫn tiếp tục có cảm giác mệt mỏi. Việc nghỉ ngơi đơn thuần không giúp cải thiện tình hình.
Bệnh nhân Covid-19 tăng 33 lần nguy cơ hình thành cục máu đông ở phổi trong vòng 30 ngày kể từ khi nhiễm so với người bình thường.
18 người được tiêm virus SARS-CoV-2 vào mũi nhưng vẫn khỏe mạnh sau 17 ngày.
Tránh khu vực có rủi ro cao, nhiễm Covid-19 nhưng tải lượng virus thấp, đã tiêm vắc xin Covid-19… khiến nhiều người có xét nghiệm âm tính.
Nhiều nước bắt đầu đưa cuộc sống trở lại bình thường sau thời gian dài thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Tại châu Á, sau hai năm hạn chế đi lại, nhiều người Hàn Quốc đã đổ xô đặt tour đi du lịch nước ngoài khi các biện pháp phòng, chống dịch vừa được nới lỏng. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, cụm từ “du lịch bù đắp” đang rất thịnh hành.