Kết quả tìm kiếm cho "tiêm vắc-xin"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1140
Kết hợp vắc xin mRNA với thuốc điều trị ung thư hắc tố da giúp giảm 49% nguy cơ tái phát hoặc tử vong; giảm 62% nguy cơ di căn xa so với chỉ dùng thuốc.
Hungary và Việt Nam cách xa nhau về địa lý, ở hai châu lục khác nhau, nhưng hai nước có truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời, khi sang năm 2025, sẽ kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trước chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và chuyến thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16-23/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã có cuộc trao đổi với báo chí về tầm quan trọng của chuyến công tác lần này.
Ngoài các yếu tố như gene, môi trường, lối sống, nguyên nhân gây ra bệnh ung thư còn do một số loại virus, vi khuẩn.
Ngày 7/12/2020, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết A/RES/75/27, lấy ngày 27/12 hằng năm là 'Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh' nhằm tăng cường nhận thức về phòng, chống dịch bệnh, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp.
Bằng chứng khoa học cho thấy biến thể mới COVID-19 (JN.1) phần nào lẩn tránh miễn dịch, số ca mắc có thể sẽ tăng
Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) ngày 28/11 vừa qua đã công bố danh sách Top 10 Công ty dược Việt Nam uy tín năm 2023 trong nhóm ngành phân phối, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế; sản xuất dược phẩm và đông dược.
Bệnh xơ gan, ung thư gan tiến triển âm thầm không có triệu chứng, nhiều người phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, điều trị đắt đỏ, tỷ lệ tử vong cao.
Đây là sự kiện quan trọng diễn ra trước khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Hội nghị Apec 2023.
Tại Đại hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm Châu Âu tại Copenhagen (Đan Mạch), các nhà nghiên cứu từ Hà Lan đã công bố nghiên cứu những người mắc cúm có nguy cơ bị đau tim gấp 6 lần sau một tuần kể từ khi có xét nghiệm khẳng định mắc cúm.
Hơn 10 năm nay không có phát minh về kháng sinh mới, trong khi số lượng vi khuẩn kháng kháng sinh tăng mạnh, nhất là sau đại dịch COVID-19.
Bộ Y tế dừng cung cấp bản tin về tình hình chống dịch COVID-19 sau khi COVID-19 được điều chỉnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang nhóm B