Kết quả tìm kiếm cho "trên 460.6 triệu ca"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 136
Ngày 10-8, tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc với 10 bộ về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.
Tính tới 6 giờ sáng 7-8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 19 triệu ca mắc COVID-19, trong đó số ca bệnh ở Mỹ đã là trên 5 triệu, ở Ấn Độ là trên 2 triệu, còn Brazil sát mốc 3 triệu. Tổng số ca tử vong toàn cầu là khoảng 715.000 ca.
Nếu tập trung thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường xúc tiến, kết nối mở rộng thị trường, xuất khẩu của An Giang năm 2020 có thể đạt kế hoạch đề ra (khoảng 930 triệu USD).
Giá vàng hôm nay 12-6 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng vọt và hướng tới đỉnh cao mới trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ được cho là sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới, trái ngược với tín hiệu tích cực gần đây.
Theo hãng tin Pháp (AFP) ngày 28-5, số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Âu đã vượt 175.000 người.
Thống kê của AFP từ các nguồn tin chính thức cho thấy đến 15 giờ 10 phút ngày 28-5 (theo giờ Việt Nam), châu Âu ghi nhận tổng cộng 175.011 ca tử vong trong tổng số 2.084.058 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.
Theo trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 85.307 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 4.739 người tử vong. Bất chấp nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai, nhiều nước đang nới lỏng phong tỏa.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 10-5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 4.085.642 ca mắc COVID-19, trong đó 279.511 ca tử vong. Mỹ, Nga vẫn có số ca mắc mới cao, còn Hàn Quốc đang phải thắt chặt biện pháp phòng dịch một lần nữa.
Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 20-4, thế giới đã ghi nhận thêm 73.468 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4.844 ca tử vong mới. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2.404.000 người, trên 164.800 ca tử vong. Các nước trên thế giới đang thể hiện xu thế trái chiều đối với việc dỡ bỏ phong tỏa và nới lỏng giãn cách xã hội.
Dịch bệnh Covid-19 đang tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước, nhất là khối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD). Những giải pháp như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, giảm đồng thời các mức lãi suất điều hành được xem là sự hỗ trợ thiết thực để giúp doanh nghiệp (DN) tạm thời vượt qua khó khăn, phục hồi SXKD theo dịch bệnh.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 12-4 (giờ Việt Nam), dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 1.773.112 người mắc bệnh và 108.471 người tử vong.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng, phát triển bền vững về môi trường và xã hội của quốc gia và của khu vực, mọi hoạt động về phát triển tài nguyên nước đều cần phải được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, khách quan và có căn cứ khoa học. Từ đó mới có thể có các giải pháp khả thi và phù hợp với thực tiễn, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong lưu vực.