Kết quả tìm kiếm cho "trồng 120 cây ổi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 33
Là xã thuần nông của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Tà Đảnh đang tập trung khai thác lợi thế nông nghiệp để tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị bền vững trong nông nghiệp là những ưu tiên hàng đầu.
Đến với làng du lịch cộng đồng, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu, khám phá nhiều đặc sản của vùng cao nơi đây như thịt bò A Lưới, gạo nếp than, gạo Radư, mật ong rừng cùng những sản phẩm thủ công.
Là địa phương cửa ngõ của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), xã Tà Đảnh quyết tâm thực hiện đạt và giữ vững xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Qua đó, tạo động lực để các xã ở huyện Tri Tôn cùng vươn lên xây dựng NTM.
Ðất nước đổi mới từng ngày, không ngừng phát triển và đang trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ðời sống người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và khu vực miền nam nói chung theo đó cũng đã ngày một nâng cao. Chính vì vậy, nhu cầu ăn gạo chất lượng cao tăng lên.
Với khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, lão nông tên Phan Quang Tám ở Quảng Nam đã biến mảnh đất khô cằn thành vườn cây ăn quả đặc sản, thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Từ một quốc gia phải phụ thuộc vào nguồn phân bón nhập khẩu, trong khoảng 30 năm trở lại đây, ngành phân bón Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, chủ động được nguồn cung và thậm chí xuất khẩu sản phẩm sang hơn 20 quốc gia. Khi cung đã đủ cầu, tốc độ tăng trưởng chậm lại, ngành phân bón cần một định hướng phát triển mới.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biết hết sức phức tạp An Giang vẫn khẳng định là điểm đến du lịch (DL) an ninh, an toàn, thân thiện; được du khách trong và ngoài tỉnh ưu tiên lựa chọn, nhờ tỉnh triển khai quyết liệt hàng loạt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, tình hình hoạt động tại các khu, điểm DL khá nhộn nhịp, trong điều kiện vừa đón khách, vừa tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế.
Ðể thực hiện mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được ít nhất một tỷ cây xanh, cùng với việc phổ biến, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia trồng cây, gây rừng, ngành lâm nghiệp đã chủ động triển khai sản xuất cây giống chất lượng cao cung ứng cho các tổ chức, cá nhân.
Từ cuối năm 2018, Sở Công thương An Giang đưa vào vận hành phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả; trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai mô hình truy xuất nguồn gốc rau, củ, quả và duy trì cho đến nay. Với sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở Công thương, cùng với nhanh nhạy trong nắm bắt công nghệ của các đơn vị sản xuất, việc áp dụng biện pháp truy xuất nguồn gốc rau, củ, quả đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cơ sở, doanh nghiệp (DN), hộ sản xuất và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Mặc dù là cây trồng mới nhưng chanh leo hiện nay đã và đang được phát triển mạnh ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Quả chanh leo cũng đang được nhiều doanh nghiệp chế biến xác định là mặt hàng chính với các sản phẩm như nước ép cô đặc, đông lạnh, sấy dẻo… nhằm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Đến nay, Bắc Giang đã đạt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp.
“Tết trung thu rước đèn đi chơi/ Em rước đèn đi khắp phố phường/ Lòng vui sướng với đèn trong tay/ Em múa ca trong ánh trăng rằm” - lời bài hát Rước đèn tháng 8 cứ đến hẹn lại lên.