Kết quả tìm kiếm cho "trong phiên sáng 21-9"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1020
Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt hơn 8,06 triệu tấn, thu về trên 4,1 tỷ USD, giảm 10,8% về khối lượng và giảm 27,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh rõ tác động của xu hướng giảm giá gạo trên thị trường thế giới năm qua.
Chiều 9/1, kết luận Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 3.000 dự án; chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải.
Áp lực chốt lời gia tăng trong phiên sáng khiến thị trường nhanh chóng hạ nhiệt sau nhịp tăng trước đó. VN-Index dao động quanh mốc tham chiếu với diễn biến phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành; trong đó, năng lượng và ngân hàng giữ nhịp thị trường, còn bất động sản tiếp tục gây sức ép điều chỉnh.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 9/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.125 đồng.
68% gen Z từ chối làm sếp để chọn "tối giản sự nghiệp", đó không phải là sự buông xuôi, mà là chiến lược sinh tồn sắc sảo để giàu và an toàn hơn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, với lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index vượt mốc 1.780 điểm.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân.
Chiều 29/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Ngoại giao. Tại đây, Thủ tướng đã khái quát những thành tựu của ngành trong 24 chữ, đề nghị ngành quán triệt phương châm 24 chữ, các cán bộ ngoại giao phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ, đồng thời chỉ rõ 6 nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới.
Chốt phiên sáng 29/12, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì sắc xanh tại các chỉ số chính, trong đó VN-Index tăng hơn 15 điểm, vượt mốc 1.745 điểm, dù thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước.
Thông qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, Việt Nam đã chủ động đóng góp sáng kiến, thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương, qua đó nâng tầm vị thế quốc gia trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.
Trong bối cảnh giá gạo xuất khẩu có xu hướng giảm, các doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam đang theo sát diễn biến động thái từ các nhà nhập khẩu nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
Năm 2025, lĩnh vực y tế tiếp tục nhận được quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước thông qua việc ban hành các nghị quyết, luật, nghị định… giúp định hình chiến lược để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.