Kết quả tìm kiếm cho "tuy���n sinh 2021"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 1528
Để xử lý 29 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đề xuất UBND tỉnh các dự án xử lý triệt để các bãi rác này. Tuy nhiên, tiến độ xử lý vẫn chưa đảm bảo yêu cầu, trở thành nội dung được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp HĐND tỉnh nhiều năm nay.
Năm 2024, dù đối mặt nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc, các khu vực kinh tế phát triển tích cực. Trên cơ sở những kết quả đạt được, An Giang đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2025.
Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Đây cũng là biện pháp không thể thiếu, giúp phát hiện kịp thời vấn đề bức xúc, nổi cộm; xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu giai đoạn mới.
UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trong việc nâng cao sức khỏe, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 6/1, tại Gia Lai, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, làm việc với Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng).
Cử tri huyện Châu Thành phản ánh, vào mùa mưa, tình trạng nước từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn tràn xuống mương nội đồng và chảy ra kênh HT5, bốc mùi và làm nguồn nước chuyển sang màu xanh đục, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân (tuyến này khoảng 20 hộ chưa có nước sạch để sử dụng). Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và đảm bảo sinh hoạt của người dân.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
VỚI TẦM NHÌN DÀI HẠN NHẰM PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC LỢI THẾ CỦA TỈNH, QUY HOẠCH LÀ CĂN CỨ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ BÌNH PHƯỚC SẮP XẾP, BỐ TRÍ HIỆU QUẢ CÁC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN, HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ, KẾT CẤU HẠ TẦNG, PHÂN BỔ ĐẤT ĐAI… PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỦA TỈNH, PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC TRỞ THÀNH “ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN”, CỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ.
Di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là 1 trong tổng số 66 đề xuất được xem xét trong Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Trung tâm hội nghị Conmebol, thủ đô Asunción, Cộng hòa Paraguay, ngày 4/12/2024.
Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo, tác động mạnh mẽ khiến doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, cách làm để sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng mới hiện nay.
Sau nhiều lớp nhà là nơi trú ngụ của gia đình ông Bùi Văn Lù (61 tuổi, ngụ tổ 7, ấp Phú Thuận B, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân). Hơn 2 năm qua, vợ chồng ông không thể tự di chuyển, con trai bị rối loạn tâm thần… khiến nhiều người xót xa.
Cả nước đang tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Hiện nay, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đang bàn luận dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; phòng, chống ma túy đến năm 2030.