Dư luận xã hội góp phần phát triển

13/01/2025 - 07:34

 - Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Đây cũng là biện pháp không thể thiếu, giúp phát hiện kịp thời vấn đề bức xúc, nổi cộm; xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu giai đoạn mới.

Lắng nghe dư luận

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm 2024, gần 700 nội dung liên quan đến tình hình thế giới, phản ánh công tác quản lý, điều hành trong nước, của tỉnh; hơn 350 nội dung phản ánh, kiến nghị bằng văn bản hoặc gửi trực tiếp (không qua văn bản) đến sở, ngành, địa phương để giải quyết kịp thời. Qua đó, ổn định tư tưởng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân an tâm công tác, sản xuất đóng góp không nhỏ cho phát triển của kinh tế - xã hội tỉnh nhà, được cấp ủy các cấp ghi nhận, đánh giá rất cao. Nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh sáng tạo nắm bắt, phản ánh DLXH, như: Tổ chức thêm nhiều kênh nắm bắt, tiếp thu phản ánh của dư luận thông qua mạng xã hội (Facebook, Zalo), “diễn đàn lắng nghe dân nói”, tiếp xúc cử tri, họp tổ dân phố, khóm, ấp, chi/đảng bộ ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở…; xây dựng Fanpage thường xuyên tiếp nhận thông tin, phản ánh tình hình DLXH, giải quyết vấn đề bức xúc, khiếu kiện, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của người dân...

Hội nghị giao ban được tổ chức định kỳ, luân phiên

Thành phố Long Xuyên thực hiện nhiều công trình, dự án trọng điểm; công tác quản lý đất công, đô thị văn minh, môi trường… đều trở thành tâm điểm đối với DLXH. Ngoài Tổ công tác DLXH do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đều phân công cán bộ làm công tác này. Lãnh đạo từng cơ quan chịu trách nhiệm chính; mỗi phường, xã có 10 - 15 cộng tác viên, cán bộ nắm DLXH. Hiện nay, lực lượng cộng tác viên nắm DLXH cơ sở (được gắn với lực lượng của nhóm, tiểu nhóm tuyên truyền và phản tuyên truyền tại chi, đảng bộ trực thuộc) lên đến hơn 1.800 thành viên.

“Thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, lực lượng này chủ động nắm bắt, phản ánh sự kiện, vấn đề DLXH quan tâm trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội; trong công tác lãnh, chỉ đạo của thành phố; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; trong đảm bảo an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân… Chúng tôi thường xuyên định hướng thông tin nhanh chóng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm cần được dự báo, phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Từ đó, hạn chế tối đa tác động, ảnh hưởng tiêu cực, góp phần tạo sự thống nhất, chặt chẽ trong việc ứng xử với truyền thông, thống nhất trong nhận thức, tư tưởng của toàn Đảng bộ và Nhân dân” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP. Long Xuyên Đào Duy Thành thông tin.

Tương tự, 4 mô hình nắm DLXH của huyện Chợ Mới đã giúp giải quyết ổn thỏa vấn đề bức xúc của Nhân dân, như: Xử lý rác thải, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, mua bán mất trật tự; đền bù, giải tỏa nới rộng hành lang lộ giới để nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn… Bước đầu rất khó khăn, nói cách nào vẫn còn bộ phận bà con không hợp tác. Tuy nhiên, “mưa dầm thấm lâu”, sự kiên nhẫn tuyên truyền, giải thích đã giúp họ thông hiểu, chấp hành chủ trương vì lợi ích chung.

“Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”

Năm 2025, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động, phức tạp, khó lường. Rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước sẽ diễn ra, như: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 80 năm Ngày thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; thực hiện chủ trương, chính sách sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị... Những vấn đề này sẽ tác động đến tư tưởng, tâm trạng người dân; ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nắm bắt dư luận xã hội thông qua tiếp xúc cử tri

Tại Hội nghị giao ban công tác DLXH năm 2024 gắn với tọa đàm “Tăng cường công tác phối hợp góp phần nâng cao chất lượng công tác DLXH trong tình hình mới”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh đề nghị làm tốt hơn nữa việc chủ động nắm bắt, tăng cường dự báo, quan tâm ứng dụng chuyển đổi số trong nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, DLXH. Đặc biệt, cần nắm DLXH trước những vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp để chủ động định hướng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Các đơn vị, địa phương thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và yếu tố tác động trên mọi lĩnh vực, sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong năm.

“Vấn đề xuất hiện ở cấp nào, ngành nào thì cấp đó, ngành đó phải chủ động phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp để giải quyết, định hướng kịp thời. Chú trọng phản hồi thông tin kết quả xử lý, giải quyết vấn đề được dư luận phản ánh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Quy định 887-QĐ/TU, ngày 8/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác DLXH và cộng tác viên DLXH. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, đơn vị; phát huy, nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác DLXH; đổi mới nội dung, phương pháp, kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình DLXH. Trong đó, cần đa dạng hóa kênh nắm bắt, tận dụng tối đa phương tiện truyền thông, Internet, mạng xã hội... Chủ động chia sẻ tin, bài viết, hình ảnh nhằm lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực” - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh.

GIA KHÁNH