Kết quả tìm kiếm cho "vùng nuôi chim yến"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 151
Nếu yêu thích thiên nhiên hoang vắng, muốn rời xa không khí ồn ào, náo nhiệt của đô thị hiện đại, du khách có thể tìm đến vườn quốc gia U Minh Thượng. Nơi đây còn mang đậm dấu ấn một Nam Bộ hoang sơ thuở khai thiên lập địa, với hệ sinh thái đặc biệt ấn tượng.
Sáng 25/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Việt Nam Quốc Yến tổ chức chương trình kết nối chuỗi cung ứng nguyên liệu yến định hướng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Trương Kiến Thọ; Giám đốc Trung tâm Vệ sinh thú y Trung ương 2 Lê Hồng Phong… đã đến tham dự.
Từ tình thương yêu vô bờ dành cho học trò, nhiều thầy, cô giáo đã không quản ngại khó khăn, vượt bao gian khổ, cống hiến cả tuổi xuân, sức lực cho sự nghiệp giáo dục, góp phần đào tạo thế hệ trẻ sống có lý tưởng, đạo đức, sáng tạo, mang tài năng xây dựng quê hương, Tổ quốc.
Địa điểm nơi mới phát hiện đá khắc cổ nằm cách trụ sở Ủy ban nhân dân xã Chế Cu Nha khoảng 4 km đường chim bay về hướng Đông. Di tích thuộc thôn Háng Chua Say, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).
Tạp chí du lịch nổi tiếng của Nga Vokrug Sveta đã liệt kê rượu rắn Việt Nam nằm trong 5 món ăn và đồ uống "gây sốc" của nền ẩm thực Đông Nam Á.
Với mục tiêu đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) sau đại dịch COVID-19, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Trong đó, tập trung khai thác các thế mạnh du lịch (DL), thương mại và nhất là xây dựng, chỉnh trang đô thị để phấn đấu lên thị xã.
Từ năm 2019 đến nay, huyện Chợ Mới có 61.774 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, gần 500 hộ doanh nhân nông thôn. Trong đó có gần 1.400 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm và gần 12.700 hộ thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí sản xuất. Số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng hơn 1,6 lần so giai đoạn 2016-2019; hộ có thu nhập cao nhất 4,8 tỷ đồng/năm.
Ngày 8/6, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã chủ trì cuộc họp của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang (đơn vị số 7 – huyện Tri Tôn), cùng các ban, ngành huyện Tri Tôn tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp các dự thảo, tờ trình trước kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 31/5, Việt Nam đã chịu ảnh của 49 trận mưa lớn; 15 trận mưa dông, lốc, sét; 13 vụ sạt lở bờ sông; 17 trận động đất.
Là xã thuần nông của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Tà Đảnh đang tập trung khai thác lợi thế nông nghiệp để tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị bền vững trong nông nghiệp là những ưu tiên hàng đầu.
Trong thời điểm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ HĐND các cấp, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, việc ban hành nghị quyết, định hướng những chủ trương, biện pháp phù hợp và việc giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, cùng sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, An Giang đã đạt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa cuộc sống nhân dân về trạng thái bình thường mới.
Đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản.