An Giang: Những dấu ấn nổi bật trong năm đầu nhiệm kỳ

05/04/2022 - 06:38

 - Trong thời điểm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ HĐND các cấp, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, việc ban hành nghị quyết, định hướng những chủ trương, biện pháp phù hợp và việc giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, cùng sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, An Giang đã đạt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa cuộc sống nhân dân về trạng thái bình thường mới.

Trên cơ sở các nghị quyết HĐND tỉnh An Giang về chủ trương, cơ chế chính sách (tạo thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn lực đất đai, hạ tầng) và việc đẩy mạnh cải cách hành chính, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục có những tín hiệu khả quan, với 18 dự án đăng ký đầu tư mới trong năm 2021, tổng vốn đăng ký khoảng 947 tỷ đồng.

Một số dự án lớn, như: Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp, công nghệ cao của Tập đoàn TH (quy mô khoảng 178,4ha, nằm trên địa bàn huyện Tri Tôn), tổng mức đầu tư hơn 2.655 tỷ đồng (lớn nhất khu vực ĐBSCL); dự án khu phức hợp nhà ở, kết hợp thương mại, dịch vụ của Tập đoàn T&T (quy mô 3,5ha), tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng.

Hàng loạt công trình, dự án lớn được triển khai, như: Nhà máy sản xuất gạo có quy mô lớn nhất Châu Á của Tập đoàn Tân Long; dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên đi qua địa phận tỉnh An Giang và TP. Cần Thơ (tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng) - mảnh ghép rất quan trọng để góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu, thúc đẩy phát triển KTXH và củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh An Giang nói riêng, khu vực Tây Nam Bộ nói chung.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển du lịch và an sinh xã hội là những thành tựu nổi bật trong năm đầu nhiệm kỳ. Ảnh: THANH HÙNG - GIA KHÁNH

Là tỉnh có nét đẹp của vùng sông nước, An Giang có tiềm năng rất đặc biệt trong phát triển du lịch. Để phát huy lợi thế đó, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang, tạo điều kiện thuận lợi để ngành du lịch tỉnh nhà khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và ngày càng phát triển. Năm 2021, do dịch bệnh COVID-19, lượng khách đến các khu, điểm tham quan du lịch tại An Giang giảm, nhưng vẫn đạt 50% kế hoạch năm 2021. Đặc biệt, Tết Nguyên đán vừa qua, du khách đến An Giang ước đạt trên 740.000 lượt (tăng 85% so năm trước).

Qua đó cho thấy, ngành du lịch địa phương vẫn để lại sức hút sau thời gian chịu ảnh hưởng dịch bệnh. Đây là tín hiệu đáng mừng và cũng là cơ sở để An Giang cùng các địa phương trong khu vực ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung tiếp tục kết nối, phục hồi hoạt động du lịch, thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh đó, lĩnh vực an sinh xã hội cũng luôn được đảm bảo về nguồn lực thực hiện, thông qua các nghị quyết HĐND tỉnh An Giang. Trong đó, chú trọng chăm lo tốt lao động có hoàn cảnh khó khăn và bà con trở về quê hương tránh dịch. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh An Giang thống nhất chủ trương “không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên”, góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng của COVID-19, được dư luận và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong những thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, luôn có những đóng góp vô cùng quan trọng của HĐND tỉnh An Giang, nhất là ban hành kịp thời chính sách, quyết định. Trong năm đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh An Giang tập trung nghiên cứu, đề ra giải pháp đổi mới nội dung, chương trình các kỳ họp. Trong khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức thành công 5 kỳ họp (bao gồm 1 kỳ họp trực tiếp, 4 kỳ họp trực tuyến), qua đó giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Qua 5 kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua qua 59 nghị quyết trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, một số nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang...

Các nghị quyết được ban hành  phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy được tiềm năng thế mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2025, HĐND tỉnh An Giang thống nhất đề ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 là 5,2%, một số mục tiêu, chỉ tiêu đáng quan tâm trong năm, như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người 52,6 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư xã hội 30.127 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1,15 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1 - 1,2% năm; có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, tổ chức hiệu quả Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022) đảm bảo trọng thể, thiết thực, hiệu quả. 

Cùng với xu thế phát triển chung trong nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp trên cả nước, những kết quả nổi bật trong năm đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh An Giang cho thấy sự đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Nhiều cơ chế, chính sách hướng về cơ sở, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh, xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng phát triển. Tận dụng những thời cơ, thế mạnh sẵn có, An Giang sẽ cùng với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL đẩy mạnh hợp tác, liên kết, phát huy thế mạnh của vùng và từng địa phương, quyết tâm tạo nên đột phá mới ở vùng kinh tế trọng điểm này.

GIA KHÁNH