Kết quả tìm kiếm cho "vùng xanh"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 430
Sáng 14-2, học sinh tất cả các cấp học ở 15/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk trở lại trường học trực tiếp. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh yêu cầu các địa phương, nhà trường triển khai tốt các phương án phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Cập nhật cấp độ dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố trên cả nước của Bộ Y tế cho thấy, đến 12 giờ ngày 9-2, cả nước có 48 tỉnh, thành phố là vùng xanh - cấp độ 1; 15 tỉnh, thành phố còn lại là vùng vàng - cấp độ 2. Hiện cả nước không còn tỉnh, thành phố nào là vùng cam và vùng đỏ.
Để chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức dạy học trực tuyến trở lại sau Tết, ngành Giáo dục và Đào tạo các địa phương đang tập trung triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn theo đúng quy định phòng, chống dịch C0VID-19.
Thủ tướng vừa ký ban hành chỉ thị đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán, trong đó chỉ đạo ngành du lịch phối hợp với các bên sớm công bố lộ trình, triển khai mở cửa lại du lịch.
Tối 7-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc các địa phương đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2-2022.
Ngày 7-2, học sinh từ khối 7 đến khối 12 của TP Hồ Chí Minh trở lại trường học trực tiếp. Song song đó, các trường tiếp tục lên kế hoạch chuẩn bị đón học sinh Mầm non và các khối còn lại. Dự kiến đến ngày 14-2, khoảng 1,7 triệu học sinh tất cả các cấp trở lại trường học tập bình thường.
Với núi cao, rừng rậm, hang sâu, địa hình đa dạng và hiểm trở, Lai Châu những năm gần đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách ưa thích thể thao mạo hiểm, chinh phục thiên nhiên. Người tham gia loại hình du lịch này không chỉ được rèn luyện, thỏa mãn đam mê, mà còn có dịp thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất “ven trời Tây Bắc”.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 4-2, cả nước ghi nhận 38 tỉnh, thành vùng xanh, 23 tỉnh vàng, 2 tỉnh cam và không có tỉnh nào đỏ.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương trải qua và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4.
Nhằm thúc đẩy thông quan hàng nông sản tại những cửa khẩu phía bắc, các tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện bảo quản hàng hóa, phân luồng giao thông, bố trí kho bãi; thông tin cho doanh nghiệp có phương án xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển để giảm quá tải cho đường bộ. Đồng thời tích cực hội đàm, trao đổi thống nhất với cơ quan cùng cấp phía Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu, lối mở trên địa bàn.
Ngày 24-1, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước (giảm 627 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, trong đó có 9.534 ca trong cộng đồng.
Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 163 ca COVID-19 do biến chủng Omicron. Trong đó Hà Nội 14 ca, Quảng Nam (27), TP.HCM (92), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (2), Bình Dương (1).