Kết quả tìm kiếm cho "về Quy hoạch tổng thể quốc gia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11178
Thị trường lao động nước ta đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mang tính bước ngoặt khi nhu cầu kết nối nguồn nhân lực ngày càng đòi hỏi nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn. Việc xây dựng, đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia thể hiện tư duy quản trị hiện đại, hướng tới tối ưu hóa dữ liệu, nâng cao khả năng kết nối cung-cầu lao động, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Chiều 29/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) tại Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 26/5/2026 phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với quan điểm phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.
Đối thoại Shangri-La năm 2026 diễn ra từ ngày 29 đến 31/5 tại Singapore, do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức.
Từ nghề biển, du lịch đến nuôi biển công nghệ cao, đặc khu Kiên Hải đang từng ngày đổi thay, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế biển và du lịch của tỉnh.
Y học cổ truyền Việt Nam đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao năng lực hành nghề để phát triển bền vững và hiện đại hóa nền y học.
Nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho rằng, APEC 2027 mở ra cơ hội phát triển lớn cho Phú Quốc, cùng những yêu cầu mới về quản trị, môi trường và chất lượng phát triển dài hạn, hài hòa hơn giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.
Giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 27/05, khi giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu mới liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực hợp tác.
Nếu trước đây, du lịch xanh chủ yếu được nhắc đến như một lựa chọn mang tính xu hướng, thì nay, nhiều địa phương, điểm đến, doanh nghiệp du lịch đã xác định đây là yêu cầu tự thân để tồn tại và nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này khiến hành trình “xanh hóa” du lịch Việt Nam ngày càng diễn ra mạnh mẽ và đi vào thực chất.
Ngày 26/5, tại Hội trường lớn của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ở thủ đô Rome của Italia, một sự kiện đặc biệt diễn ra dưới sự chủ trì của chính phủ Tây Ban Nha, với chủ đề “An ninh lương thực và dinh dưỡng dưới áp lực: Hệ lụy từ xung đột Trung Đông”.
Những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương gây tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức...