Kết quả tìm kiếm cho "vaccine Nano Covax"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 47
Sáng 26-2, Việt Nam tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 Nano Covax trên người giai đoạn 2 ở Hà Nội và Long An.
Tính đến 6 giờ sáng 26-2, Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19, là ca nhập cảnh tại Tây Ninh được cách ly ngay. Hiện, đã có 9 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.
So với kế hoạch ban đầu, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị, triển khai, rút ngắn một nửa thời gian nghiên cứu vaccine phòng Covid-19 nhưng vẫn bảo đảm các điều kiện liên quan đến tính khoa học, quy trình cũng như dữ liệu về khoa học.
Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế cho biết, có thể sang tháng 5-2021, trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng, vaccine Nano Covax có thể tiêm cho những người có nguy cơ cao.
Liên quan nhập khẩu vaccine phòng Covid-19, ngày 17-2, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Công ty AstraZeneca tại Việt Nam đồng ý cho nhập khẩu vaccine phòng Covid-19 (Covid-19 vaccine AstraZeneca) với số lượng 204.000 liều.
Sau tiêm mũi đầu tiên không phát hiện bất thường, đến nay Học viện Quân Y đã tiêm thử nghiệm vắcxin Nanocox liều 25mcg, 50mcg và 75mcg trên các nhóm còn lại an toàn.
Hiện sức khoẻ của 40 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất, đều ổn định, không có bất thường nào xảy ra.
Trên thế giới, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 85 triệu ca mắc COVID-19 tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 1,84 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 23-1-2020, đến thời điểm này, đã ghi nhận tổng cộng 1.497 mắc COVID-19.
“Từ hôm nay, Bộ Y tế đẩy mạnh việc đưa phòng, chống Covid-19 thành cao điểm để bảo đảm Tết nguyên đán người dân được hưởng Tết an lành”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
Chiều nay, 21-12, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về vaccine phòng COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chức năng xác định khả năng sản xuất vaccine của các doanh nghiệp trong nước để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời.
Ưu điểm lớn nhất của vaccine phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam được đưa vào thử nghiệm (NANO COVAX) là tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và có điều kiện bảo quản thuận lợi hơn so với các loại vaccine khác (bảo quản 2 độ C – 8 độ C).