Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024): Sáng mãi tinh thần Bộ đội Trường Sơn

19/05/2024 - 09:37

Cách đây 65 năm, thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, ngày 19-5-1959, Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh (nay là Bộ Quốc phòng) quyết định thành lập 'Đoàn công tác quân sự đặc biệt' - Đoàn 559.

Hoạt động trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh với tổng chiều dài hàng nghìn kilômét, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559 anh hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, trở thành hậu phương chiến lược trực tiếp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đường Hồ Chí Minh - tuyến vận tải chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh Tư liệu

Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

Với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, từ những đội quân “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, Bộ đội Trường Sơn đã trở thành binh chủng hợp thành với hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 10.000 thanh niên xung phong.

Với sự cố gắng, nỗ lực của Bộ đội Trường Sơn, Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh ngày càng được mở rộng, vươn xa, là tuyến chi viện chiến lược cho các chiến trường. Đồng thời, Bộ đội Trường Sơn đã anh dũng chiến đấu, đánh bại cuộc “chiến tranh ngăn chặn” của đế quốc Mỹ và tay sai; giúp nước bạn Lào, Campuchia xây dựng cơ sở cách mạng; phối hợp với các lực lượng tác chiến giành nhiều thắng lợi, là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức mạnh đoàn kết quốc tế của nhân dân ba nước Đông Dương.

Tính đến năm 1975, Bộ Tư lệnh Trường Sơn có lực lượng hùng hậu với 9 sư đoàn binh chủng cùng 21 trung đoàn binh chủng trực thuộc, quân số hơn 10 vạn cán bộ, chiến sĩ và hơn 1 vạn thanh niên xung phong.

Cùng với nhiệm vụ tổ chức chi viện chiến lược cho các chiến trường, Bộ đội Trường Sơn đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ hiệu quả các chiến dịch: Giải phóng Khe Sanh, tổng tấn công Xuân Mậu Thân năm 1968; trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đảm nhận xuất sắc hướng Tây trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào; tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch giải phóng Quảng Trị, bảo vệ Thành Cổ mùa hè năm 1972; tham gia Chiến dịch giải phóng Buôn Mê Thuột, giải phóng Tây Nguyên tháng 3-1975; tham gia Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải miền Trung; tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh…

16 năm thực hiện nhiệm vụ chi viện chiến lược, lực lượng cầu đường của Bộ đội Trường Sơn với 4 sư đoàn công binh, hơn 1 vạn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã kiên cường bám trụ, xây dựng nên hệ thống giao thông vĩ đại gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với gần 20.000km đường xe cơ giới. Lực lượng vận tải Trường Sơn với 2 sư đoàn ô tô cơ động (hơn 7.000 ô tô) vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược chi viện cho các chiến trường. Từ năm 1973 đến đầu năm 1975, đã chở bằng xe cơ giới hơn 40 vạn quân và tổ chức hành quân cho 25 đoàn binh khí kỹ thuật vào chiến trường; cơ động bằng xe cơ giới 10 lượt sư đoàn quân chủ lực tham gia các chiến dịch.

Lực lượng phòng không Trường Sơn gồm 1 sư đoàn và 9 trung đoàn cùng các đơn vị khác của Trường Sơn đã bắn rơi tại chỗ 2.455 máy bay các loại; tiêu diệt và bắt sống 17.740 tên địch. Lực lượng giao liên Trường Sơn đã mở 3.000km đường giao liên, tổ chức cho hơn 2 triệu lượt người vào ra chiến trường an toàn. Lực lượng thông tin Trường Sơn đã xây dựng 1.350km đường thông tin tải ba và hàng vạn kilômét dây thông tin các loại, bảo đảm sự chỉ huy thông suốt toàn chiến trường Trường Sơn và từ Tổng hành dinh Hà Nội qua Trường Sơn tới thẳng các hướng chiến trường. Bộ đội xăng dầu Trường Sơn mở gần 1.900km đường ống xăng dầu ở cả Đông và Tây Trường Sơn. Đường ống xăng dầu Trường Sơn là một kỳ tích vĩ đại về trí sáng tạo và sức mạnh của con người, góp phần hiệu quả vào công tác chi viện chiến lược cho cách mạng của 3 nước Đông Dương…

16 năm bám trụ ở Trường Sơn, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bằng mưu lược, tài trí và sự tổ chức, chỉ huy phối hợp tác chiến hợp đồng quân binh chủng hợp thành chặt chẽ, hiệu quả và đầy sáng tạo, bằng tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường và lòng hy sinh quả cảm, Bộ đội Trường Sơn đã vượt qua mưa bom, bão đạn, chất độc hóa học của kẻ thù, vượt qua nắng lửa, mưa ngàn và thời tiết khắc nghiệt của Trường Sơn, đối phó thắng lợi một cách thông minh, sáng tạo trước mọi thủ đoạn, mọi phương tiện và vũ khí tối tân, hiện đại nhất của đế quốc Mỹ làm nên con Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, một trận đồ bát quái giữa đại ngàn Trường Sơn để tổ chức chi viện chiến lược cho các chiến trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ, Tổng Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tin tưởng giao phó. Làm nên những chiến công trên, đã có 2 vạn Bộ đội Trường Sơn hy sinh, hơn 3,2 vạn người bị thương và hàng vạn người bị nhiễm chất động da cam dioxin…

Lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao quỹ xây nhà tình nghĩa cho các cựu binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trọng Đức

Tiếp nối truyền thống năm xưa

Theo nguyện vọng của những người lính Trường Sơn năm xưa, năm 2011, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh được thành lập. Hơn 12 năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã có bước phát triển nhanh chóng từ trung ương đến địa phương.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Hội đã có 88 tổ chức thành viên và hơn 31 vạn hội viên. Hệ thống tổ chức của Hội được thành lập ở 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Toàn hội có gần 15.000 hội viên đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi cư trú. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên đã hiến gần 253.000m2 đất, ủng hộ hơn 8,1 tỷ đồng, đóng góp gần 92.000 ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, ủng hộ các loại quỹ do địa phương phát động gần 50 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã mở cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Qua đó, hội viên đã giúp nhau vay hơn 9 tỷ đồng không tính lãi và tặng nhau gần một chục nghìn con gia súc, gia cầm và nhiều cây giống để phát triển kinh tế gia đình. Hội đã vận động các nguồn lực xã hội được hơn 317 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa hơn 2.600 căn nhà cho hội viên; tặng gần 4.400 sổ tiết kiệm, suất học bổng cho hội viên và con em… Nhờ đó, đã có 4.171 gia đình hội viên thoát nghèo, 6.379 gia đình hội viên thoát cận nghèo…

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã phối hợp với Binh đoàn 12 (đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Bộ Quốc phòng) khảo sát, xây dựng hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận 46 di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh là di tích quốc gia đặc biệt - mở ra cơ hội mới để tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Đường Hồ Chí Minh huyền thoại cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ…

Tiếp nối truyền thống năm xưa, Binh đoàn 12 hôm nay với chức năng là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, tự hạch toán, tự trang trải đang phát huy những kinh nghiệm quý của Bộ đội Trường Sơn anh hùng để lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy đơn vị vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 35 năm qua, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn không ngừng phát triển và trưởng thành, là một trong những công ty mạnh trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông cầu đường, xây dựng thủy điện, thủy lợi...

“Truyền thống tốt đẹp và những chiến công vang dội của Bộ đội Trường Sơn anh hùng trên tuyến chi viện chiến lược Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh năm xưa sẽ còn được lưu giữ mãi. Đó là niềm tự hào to lớn, là động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn kế tục, phát huy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 khẳng định.

Theo Báo Hà Nội Mới