Kết quả tìm kiếm cho "virus gây bệnh bại liệt"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 133
Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng các nước nên học hỏi phương châm 4 tại chỗ của Việt Nam “Chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ" để phòng chống COVID-19.
Các tổ chức quốc tế và truyền thông nước ngoài liên tục có những bình luận khen ngợi nỗ lực của Việt Nam trong việc kiềm chế sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, cho rằng thế giới có thể học tập kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam.
'Một sự lựa chọn ma quỷ', đó là cách mà Tiến sĩ Seth Berkley, người đứng đầu GAVI, Liên minh vaccine, mô tả tình trạng khó xử phải đối mặt trong vài tuần qua. Có hai cách, hoặc họ có thể tiếp tục hỗ trợ các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt ở các nước nghèo nhưng có nguy cơ họ sẽ vô tình làm lây lan Covid-19, hoặc đề nghị dừng lại, chắc chắn gây ra sự bùng phát của nhiều bệnh truyền nhiễm khác.
Trung Quốc truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho bác sỹ Lý Văn Lượng, người ra lời cảnh báo sớm về Covid-19 sau đó qua đời vì dịch bệnh này.
Tính đến 6h sáng 2-4 theo giờ Việt Nam, thế giới đã có thêm 72.464 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca lên 930.819. Trong đó, nước dẫn đầu về số ca nhiễm bệnh vẫn là Mỹ, Italy có số ca tử vong cao nhất thế giới.
“Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” - đó là thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào ngày 30-3.
Mặc dù chưa công bố tình trạng phong tỏa, nhưng theo Thủ tướng, việc đi lại của người dân còn quá đông, trong khi nguy cơ lây nhiễm cao, vì vậy Thủ tướng yêu cầu mọi người dân ở nhà.
Sáng nay, 29-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương khi mà 15 ngày tới được coi là “giờ vàng” quyết định chúng ta thành công hay thất bại trong chống dịch.
Cảm thấy nóng toát mồ hôi? Khó thở? Khô miệng? Bạn đừng vội hoảng hồn: 'Thôi chết! Tôi nhiễm virus SARS-CoV-2 rồi'.
Trong cuộc sống bình thường, những hành vi 'nổi loạn' của mỗi người nếu có gây hậu quả thì cũng thường chỉ mình họ gánh chịu. Nhưng trong dịch bệnh, hành vi thiếu ý thức của một người có thể dẫn đến những hậu quả mà chính họ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam bày tỏ, cộng đồng quốc tế mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tổ chức cách ly, ngăn ngừa, điều trị dịch bệnh
Cách đây 65 năm, ngày 27-2-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Hội nghị cán bộ y tế và ngày 27-2 trở thành Ngày Thầy thuốc Việt Nam. 65 năm qua, ngành y tế Việt Nam không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của nhân dân mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học thế giới.