Tin thế giới nổi bật 10/4

10/04/2026 - 12:04

 - Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.

Nga tuyên bố ngừng bắn với Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Điện Kremlin ngày 9/4 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn với Ukraine trong khoảng thời gian diễn ra kỳ nghỉ Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, sau khi Kiev cũng đề xuất tạm ngừng các hành động thù địch.

Điện Kremlin ra tuyên bố nêu rõ “theo quyết định của Tổng Tư lệnh tối cao Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga (Tổng thống Putin)”, lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra “từ 16 giờ, ngày 11/4 (20 giờ theo giờ Hà Nội) cho đến hết ngày 12/4/2026… nhân dịp Lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo”.

Triều Tiên - Trung Quốc khẳng định thúc đẩy quan hệ song phương bền chặt

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Triều Tiên, bà Choe Son Hui. (Ảnh: Kyodo)

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tại cuộc hội đàm tại thủ đô Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên tới Triều Tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sau hơn 6 năm, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên và Trung Quốc khẳng định theo đuổi cam kết của lãnh đạo hai nước về việc làm sâu sắc thêm quan hệ Bình Nhưỡng - Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh quan hệ song phương đã được nâng lên “tầm cao mới” sau hội nghị thượng đỉnh giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái.

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran tử vong sau vết thương nặng trong pháo kích

Chú thích ảnh

Ông Kamal Kharazi, người đứng đầu Hội đồng Chiến lược về quan hệ đối ngoại của Iran, tử vong do vết thương nặng. Ảnh: TASS

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, ông Kamal Kharazi, “người trước đó đã bị thương trong một cuộc tấn công của Mỹ - Israel, đã qua đời vài giờ trước”. Thông tin này cũng được các hãng thông tấn Mehr và Isna đưa tin trên Telegram ngày 10/4.

Ông Kharazi từng là đặc phái viên của Iran tại Liên hợp quốc ở New York và sau đó trở thành Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1997 đến năm 2005, dưới thời Tổng thống Mohammad Khatami. Sau đó ông đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Lãnh tụ Tối cao khi đó là Ali Khamenei.

Sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng ngày 28/2 - thời điểm xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, ông Kharrazi tiếp tục đảm nhiệm vai trò cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei kiêm người đứng đầu Hội đồng Chiến lược về Quan hệ Đối ngoại.

Tàu chở dầu nước ngoài đầu tiên đi qua eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn

Tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 9/4, dữ liệu từ đơn vị giám sát hàng hải MarineTraffic đã ghi nhận trường hợp tàu chở dầu nước ngoài đầu tiên vượt qua eo biển Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ được công bố một ngày trước đó.

Cụ thể, tàu MSG treo cờ Gabon đã di chuyển qua eo biển Hormuz, mang theo khoảng 7.000 tấn dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và đang trên đường tới Aegis Pipavav, Ấn Độ.

UAE và Bahrain ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Chú thích ảnh

Đồng tiền dirham UAE. Ảnh: AFP

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain vừa ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại và đầu tư xuyên biên giới.

Thỏa thuận nói trên do ngân hàng trung ương của hai nước ký kết và kéo dài 5 năm, có giá trị danh nghĩa 20 tỷ dirham UAE, tương đương 2 tỷ dinar Bahrain (khoảng 5,3 tỷ USD).

Với thỏa thuận này, các ngân hàng của hai nước khi có nhu cầu về đồng nội tệ của nước kia sẽ được hai ngân hàng trung ương cung cấp trực tiếp, không cần thông qua thị trường tài chính nhiều biến động. Thỏa thuận cũng giúp giảm phụ thuộc vào đồng USD trong các giao dịch song phương.

Động đất tại Indonesia làm hư hại hơn 100 ngôi nhà, nhiều người bị thương

Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)

Giới chức địa phương cho biết một trận động đất nông có độ lớn 4,9 đã xảy ra tại khu vực phía đông Indonesia vào đêm 8/4 (giờ địa phương).

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10,4km, với tâm chấn nằm cách thành phố Maumere, tỉnh Đông Nusa Tenggara khoảng 10km về phía đông.

Hai ngôi làng trên đảo nhỏ Adonara chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 100 ngôi nhà đã bị hư hại và ít nhất 20 người bị thương.

Chỉ số nhiệt tới ngưỡng nguy hiểm: Gần 59.000 lượt người ở Thái Lan đến trung tâm tránh nóng

Chú thích ảnh

Người dân bịt kín mặt khi đi ra đường giữa thời tiết nắng nóng cực hạn. Ảnh minh họa: EPA

Giới chức Bangkok cho biết gần 59.000 lượt người đã sử dụng các trung tâm tránh nóng do chính quyền thành phố thiết lập trong vòng hai tuần qua, trong bối cảnh chỉ số nhiệt tại thủ đô Thái Lan liên tục tăng cao, có thời điểm đạt ngưỡng “nguy hiểm”.

Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA) hiện đang vận hành 313 trung tâm tránh nóng tại trụ sở quận, cơ sở y tế công, trung tâm thanh thiếu niên và trường học. Ngoài ra, 272 điểm tránh nóng khác cũng được bố trí tại công viên công cộng, công viên “15 phút” và chùa, góp phần mở rộng mạng lưới trên toàn thành phố.

Các trung tâm được trang bị điều hòa, nước uống và bộ sơ cứu; thời gian hoạt động được điều chỉnh tùy từng địa điểm.

Trước đó, BMA cảnh báo chỉ số nhiệt tại Bangkok trong ngày 6/4 đã đạt mức “nguy hiểm”, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Theo cơ quan môi trường thành phố, chỉ số nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 42 - 51,9 độ C và có thể vượt ngưỡng “rất nguy hiểm” nếu trên 52 độ C.

Chim cánh cụt hoàng đế được đưa vào danh sách loài nguy cấp

Chú thích ảnh

Chim cánh cụt hoàng đế đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters

Ngày 9/4, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã đưa chim cánh cụt hoàng đế vào danh sách các loài "Nguy cấp" trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đẩy loài vật được coi là biểu tượng của Nam cực đến gần bờ vực tuyệt chủng.

Chim cánh cụt hoàng đế dựa hoàn toàn vào băng biển để sinh sống, săn mồi và sinh sản. Tuy nhiên, tình trạng nước biển ấm lên khiến các tảng băng tan sớm và thu hẹp diện tích đã gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng cá thể.

Ngoài chim cánh cụt hoàng đế, IUCN cũng đưa loài hải cẩu lông Nam cực vào danh mục "Nguy cấp" do số lượng đã giảm hơn 50% kể từ năm 1999.

BTV