Tri Tôn tổ chức “Chợ Tết 1.000 đồng”

21/01/2024 - 11:39

Ngày 21/1, tại khu vực quảng trường đường Thái Quốc Hùng (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Đoàn Thanh niên thị trấn Tri Tôn phối hợp Công ty Actikve Adventure và Nhóm Thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Chợ Tết 1.000 đồng”, thu hút đông đảo người dân khó khăn vùng núi, dân tộc đến tham quan, mua sắm.

Người dân hào hứng tham gia “Chợ Tết 1.000 đồng”

Đến với phiên chợ độc đáo này, người dân được phát 1 phiếu mua hàng, tự chọn tối đa 10 món sản phẩm tại khu vực trưng bày. Tùy lòng hảo tâm, người mua có thể gửi lại một phần tiền ủng hộ để Ban Tổ chức chương trình tiếp tục dùng cho hoạt động từ thiện khác.

Hơn 400.000 quần áo người lớn và trẻ em, các mặt hàng thực phẩm phong phú, như: Gạo, dầu ăn, nước tương, bọt ngọt, sữa, đồ chơi trẻ em, nón bảo hiểm, túi xách, giày dép được bày bán, tạo sự phong phú, đa dạng mặt hàng để người dân dễ chọn lựa.

Theo ghi nhận, chỉ trong buổi sáng 21/1/2024, có trên 250 người dân, đa số là hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đến mua sắm tại phiên “chợ Tết 1.000 đồng”. Dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường, trị giá trên 15 triệu đồng.

Anh Võ Minh Quang, Trưởng Nhóm Thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh cho biết, để tổ chức “Chợ Tết 1.000 đồng”, nhóm kêu gọi bạn bè, nhà hảo tâm trên mạng xã hội ủng hộ hơn 400.000 bộ đồ, gấu bông, đồ chơi. Ý nghĩa của “Chợ Tết 1.000 đồng” là để bà con tự bỏ tiền ra mua sắm (dù ít hay nhiều), không phải mặc cảm là lấy đồ từ thiện. Qua tương tác của chương trình, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người và đặc sản vùng đất Tri Tôn đến với mọi người.

N.C