- Dễ nuôi, sức đề kháng tốt, chi phí đầu tư ban đầu thấp, nguồn thức ăn dễ tìm kiếm… Nhiều nông dân ở xã Kiến An (huyện Chợ Mới) đã phát triển mô hình nuôi dê bo (boer) nhốt chuồng. Mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Ngày 17/3, Sở Công Thương An Giang phối hợp VNPT An Giang, UBND huyện Chợ Mới ra mắt mô hình chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ thị trấn Chợ Mới.
- Có tuổi đời gần trăm năm, Làng nghề đan đát xã Long Giang (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương khi cùng tham gia các công đoạn tạo ra sản phẩm, như: Thúng, rổ, xề... Dù thu nhập chỉ ở mức tương đối, nhưng bà con được nhận sản phẩm về gia công tại nhà, có việc làm, lại được chăm lo cho gia đình. Quan trọng hơn hết là niềm vui khi sản phẩm được thị trường chấp nhận, góp phần gìn giữ nghề truyền thống của địa phương.
- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, lan tỏa trong cộng đồng.
- Để góp phần vào sự thành công của đại hội hội nông dân các cấp (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Hội Nông dân tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia, hướng đến mục tiêu tổ chức thành công sự kiện quan trọng này trong năm 2023.
- Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản liên quan (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022) góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý. Sau hơn 1 năm thực hiện, kết quả đạt được khá nhiều, nhưng khó khăn vẫn tồn tại song hành.
- Ngày 13/3, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trần Thanh Hiệp cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 35 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh Phạm Thị Ren (số 79, tổ 5, ấp An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới), chuyên chế biến khô cá tra.
- Muốn có tiền, nhưng lại lười lao động, Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1995, ngụ tổ 3, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) dùng số điện thoại di động tạo lập hoặc thay đổi tên các tài khoản (nick name) giả mạo trên mạng xã hội Facebook, Zalo để lừa đảo bằng cách rao bán hàng, rồi chiếm đoạt trên 2,2 tỷ đồng của 39 bị hại trong và ngoài tỉnh. Cùng tham gia giúp sức cho Huy có Lê Phước Hưng (sinh năm 1978, ngụ cùng ấp Mỹ Thuận).
- Năm 2022, sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu; chăn nuôi và thủy sản khởi sắc, đảm bảo ổn định nhu cầu lương thực, thực phẩm. Chuyển dịch cây trồng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trên cùng đơn vị diện tích đất.
- Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đen (sinh năm 1974, trú xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
- Hơn 6 năm qua, Đội vá đường thiện nguyện huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã đóng góp nhiều công sức, tiền của nâng cấp các tuyến đường; vá lại các “ổ gà”, “ổ voi”, giúp người dân đi lại an toàn.
- Chiều 8/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1995) và Lê Phước Hưng (sinh năm 1978), cùng ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) hơn 35 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
- Sáng 7/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Đoàn Trường Đại học An Giang, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế An Giang, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Chi đoàn BIDV chi nhánh An Giang tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2023, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).
- Ngày 3/3, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Hồng Đức đã chủ trì kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) chuyên đề thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.
- Thời điểm trước, trong và sau Tết, đoàn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội Xuân năm 2023 tỉnh An Giang đều tăng cường kiểm tra ATTP đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp giám sát và nâng cao ý thức của chủ cơ sở về trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
- Chiều 2/3, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022.
- Sáng 23/2, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp, công tác phòng chống thiên tai năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.
- Sáng 23/2, đoàn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Quý Mão và các mùa lễ hội Xuân năm 2023 tỉnh An Giang tiếp tục ra quân kiểm tra ATTP đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, thủy sản trên địa bàn huyện Chợ Mới.
- Vừa qua, trên địa bàn huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do chè đậu trắng, được một hộ dân cung cấp miễn phí. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, sản phẩm chè đậu trắng bị nhiễm nhiều loại vi sinh vật, trong đó có chủng Bacillus cereus và độc tố ruột của Bacillus cereus.
- Một bệnh nhân uống 450ml thuốc diệt cỏ Glufosinat tự tử, bị ngộ độc nguy kịch đã được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cứu sống sau 5 ngày điều trị, hồi sức tích cực.
- Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang cho biết, đã phối hợp Công an huyện Chợ Mới mật phục, bắt giữ 22 đối tượng lắc tài xỉu ăn tiền, tại một khu vườn, thuộc ấp Long Hoà 2, xã Long Điền A (huyện Chợ Mới).