Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang Lê Thanh Dũng phát biểu tại cuộc họp.
Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình. Theo UBND tỉnh, An Giang hiện có khoảng 399.000 đồng bào Khmer, chiếm 8% dân số toàn tỉnh.
Đồng bào Khmer có nhiều lễ hội truyền thống tiêu biểu, như: Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ hội Sene Đônta, lễ hội Ok Om Bok. Trong đó, hoạt động đua ghe ngo là nét văn hóa đặc sắc, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển bản sắc văn hóa của cộng đồng.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang trình bày nội dung tờ trình.
Các đại biểu tán thành dự thảo nghị quyết quy định chi hỗ trợ một phần chi phí để đóng mới ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer, áp dụng cho các câu lạc bộ ghe ngo do cơ quan có thẩm quyền thành lập gắn với các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ 300 triệu đồng/ghe ngo/câu lạc bộ. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định về phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và văn bản pháp luật có liên quan.
Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang Lê Thanh Dũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, trình HĐND tỉnh An Giang xem xét, quyết định tại kỳ họp tới.
Tin và ảnh: THU OANH