Khởi tố, bắt giam 6 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật ở Chợ Mới

14/08/2023 - 09:30

 - Liên quan vụ “Bắt giữ người trái pháp luật”, xảy ra tại khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), sáng 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 đối tượng liên quan.

(Từ trái qua phải) Danh Tuấn; Trần Thị Hạnh và Trần Văn Quí

(Từ trái qua phải) Trần Văn Bảo; Hồ Thanh Hậu và Nguyễn Văn Đan Thuần

6 đối tượng bị Công an huyện Chợ Mới khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt giam, gồm: Danh Tuấn (sinh năm 1991); Trần Thị Hạnh (vợ Tuấn, sinh năm 1998); Trần Văn Bảo (sinh năm 1991); Hồ Thanh Hậu (sinh năm 1993), cùng trú huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn Đan Thuần (sinh năm 2006); Trần Văn Quí (sinh năm 2006), cùng trú huyện Chợ Mới.

Khoảng 16 giờ, ngày 4/8/2023, Công an huyện Chợ Mới nhận tin báo của người dân, tại khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông có nhóm 5 người lạ đi trên ôtô 7 chỗ chặn môtô bắt 1 người phụ nữ đưa lên xe chở đi.

Nhận được tin báo, chỉ huy Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị trấn Mỹ Luông, Công an thị trấn Hội An và công an các xã giáp ranh huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét các đối tượng.

Sau 30 phút,  tại khu vực xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), các lực lượng đã đón lõng và bắt giữ Danh Tuấn, Trần Thị Hạnh, Trần Văn Bảo, Hồ Thanh Hậu và Trần Thị Thanh Thảo, khi đang khống chế và bắt giữ  H.T.H.A. (sinh năm 2007) trên ôtô.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do H.A. nợ tiền vợ chồng Tuấn và Hạnh trong lúc làm công, chưa trả hết, bỏ trốn về địa phương, nên Tuấn và Hạnh đã bàn bạc tổ chức, lên kế hoạch và nhờ sự giúp sức của các đối tượng còn lại bắt giữ, đem về Kiên Giang để tiếp tục làm công trả nợ.

Tin, ảnh: NGHIÊM TÚC