- Ngày 18/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã đồng loạt thực hiện bắt, khám xét nơi ở 9 bị can liên quan vụ án “Tham ô tài sản”, xảy ra ở huyện Chợ Mới, thu nhiều tài liệu, chứng cứ.
- Nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người dân, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Long Kiến (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình trồng hoa để cung cấp cho thị trường với các loại hoa phổ thông, như: Thọ Pháp, hồng nhung, hướng dương… đặc biệt là cúc pha lê. Tuy không phải là vùng chuyên canh hoa lớn, nhưng nhiều nông dân xã Long Kiến đã có nguồn thu nhập đáng kể từ việc trồng hoa bán Tết.
- “Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể hóa thành 60 đầu công việc; chỉ đạo từng đơn vị chủ trì, phân công rõ nhiệm vụ và thời gian thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện, 18 xã, thị trấn khẩn trương triển khai công việc” - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng cho biết.
- Trên thị trường, cây giống rau màu mang thương hiệu Hội An (xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) được nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh lựa chọn mỗi khi đến mùa vụ gieo trồng. Trước đây, bà con tận dụng diện tích đất trống xung quanh nhà để ươm cây giống. Tuy nhiên, những năm gần đây, nông dân đã đầu tư thêm nhiều kỹ thuật, công nghệ mới, đưa cây giống vào nhà lưới, sử dụng máy móc trong các công đoạn giúp việc gieo trồng nhanh và đạt chất lượng hơn.
- Giữa trưa nắng, ông Nguyễn Văn Út (63 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cứ ngóng ra ngoài sông Vàm Nao, chờ một chuyến ghe đặc biệt. Đó là chuyến ghe chở những “vị khách phương xa” đến nương nhờ ông “giải cứu”.
- 6 giờ sáng, những người làm thiện nguyện đã có mặt đông đủ tại đồng nước trồng rau bợ ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Hơn 100 người là số lượng bình quân cho mỗi đợt trồng, làm cỏ, hoặc thu hoạch dược liệu...
- 60 tuổi, ông gặp mặt đàn cá lần đầu tiên, sau một cơ duyên mua đất kinh doanh. Lần gặp gỡ ấy làm cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, ông dành suốt ngày dài chăm sóc chúng, chẳng nề hà vất vả, tốn kém.
- Chiều 10/2, TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, kết quả kiểm nghiệm của Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh xác định, nguyên nhân khiến 88 người ở huyện Chợ Mới bị ngộ độc thực phẩm là do nhiễm khuẩn và độc tố của vi khuẩn (độc tố của Bacillus cereus).
- Ngày 10/2, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hiệp tổ chức lễ khánh thành cầu UBND xã Mỹ Hiệp, công trình chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023). Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.
- Dù xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, nhưng vụ ngộ độc chè đậu trắng ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) một lần nữa cảnh báo về công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thức ăn được tặng miễn phí số lượng lớn.
- Các nhà máy xử lý rác thải trong thời gian qua bị chậm tiến độ, gồm: Nhà máy xử lý chất thải thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới), dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên tại Khu liên hợp xử lý rác xã Bình Hòa (huyện Châu Thành). Do đó, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt (khoảng 900 tấn/ngày) tạm thời trong thời gian chờ có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đã được giao cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
- Đi vào hoạt động cách đây khoảng 5 năm, Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã trở thành điểm đến quen thuộc, là sân chơi lành mạnh, bổ ích, nơi kết nối niềm đam mê của những người yêu thích môn bóng bàn trên địa bàn huyện.
- Thực hiện đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Hòa An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện - xã hội tại địa phương. Từ xây dựng cầu, đường đến xây dựng nhà Đại đoàn kết và các hoạt động xã hội - từ thiện, tín đồ PGHH trong xã đều tham gia, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
- Sáng 8/2, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, liên quan vụ 88 người bị ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng, được bà Nguyễn Thị Ánh T. (44 tuổi) ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), phát miễn phí, trưa 7/2, bà Nguyễn Thị H. (63 tuổi), ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, do suy đa cơ quan sau 3 ngày điều trị.
- Với hệ sinh thái được thiên nhiên ban tặng và hệ thống giá trị lịch sử - văn hóa, sự độc đáo về kiến trúc nghệ thuật, tín ngưỡng - tôn giáo, cùng các làng nghề truyền thống được tạo tác bởi sự sáng tạo của con người qua nhiều thế hệ... Chợ Mới (tỉnh An Giang) trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách tham quan, du lịch (DL).
- Chiều 6/2, sau khi hay tin người dân ở huyện Chợ Mới bị ngộ độc do ăn chè đậu trắng, trong đó có 4 ca nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã đến thăm các bệnh nhân.
- Sáng 6/2, BS. CKII Trần Quốc Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, hiện còn 31 ca (8 nam, 23 nữ) bị ngộ độc do ăn chè đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. Tình trạng sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn. Riêng 4 ca nặng phải chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
- Sáng 2/2, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất- kinh doanh, nhằm tri ân cộng đồng doanh nghiệp chung tay tích cực đóng góp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Ngày 1/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Trần Minh Dững cho biết, từ ngày 19 đến 31/1/2023, huyện Chợ Mới đón gần 12.000 lượt khách đến tham quan du lịch.
- Năm 2022, dưới sự tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có nhiều khởi sắc và phát triển: 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt 63,6 triệu đồng/người/năm (tăng 8,6 triệu đồng so cùng kỳ). Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng- an ninh thực hiện tốt.
- Ngày 18/1, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức phát 90 phần quà Tết cho người nghèo ở địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang đã đến dự.