Chủ động phòng ngừa đuối nước trẻ em

25/07/2023 - 06:43

 - Nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em, việc phổ cập bơi trên địa bàn huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) được UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể chú trọng. Huyện tổ chức đồng loạt các lớp dạy bơi, tăng cường phòng ngừa đuối nước trẻ em ở nhiều đơn vị, địa phương.

Những lớp dạy bơi được tổ chức thường xuyên, giúp các em trang bị kiến thức cơ bản về phòng tránh đuối nước

Đẩy mạnh tuyên truyền

UBND huyện Chợ Mới yêu cầu các đơn vị liên quan và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành; tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng trong thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Từ đó, tạo môi trường học tập, vui chơi, sinh sống an toàn cho trẻ em và học sinh. Bên cạnh, phối hợp ngành chuyên môn, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở hoạt động thể thao dưới nước. Hướng dẫn các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn nguồn nước, trang thiết bị, nhân viên cứu hộ... theo quy định.

Tăng cường các giải pháp giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự phòng tránh, không để xảy ra đuối nước khi đi chơi, nhất là khi tắm sông, hồ. Hướng dẫn các phương pháp cứu đuối và sơ, cấp cứu người bị tai nạn đuối nước. Đồng thời, vận động xã hội hóa các trang thiết bị, áo phao, phao bơi, sửa chữa các bể bơi di động bị hư hỏng trong và sau khi tổ chức các lớp bơi…

Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em; việc giám sát, nhắc nhở về nguy cơ đuối nước… Bên cạnh đó, tuyên truyền về vai trò, tác dụng của tập luyện bơi đối với sự phát triển của trẻ em. Tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè…

Những lớp dạy bơi thiết thực

Thông qua công tác tuyên truyền, đã xuất hiện các mô hình dạy bơi tiêu biểu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhiều phụ huynh tự phổ cập bơi cho trẻ tại nhà; phổ cập bơi bằng các hồ bơi lắp ghép tại các xã, thị trấn, trường học hay tại các hồ bơi tư nhân trong toàn huyện…

Tại xã Long Kiến, Trường Tiểu học “B” Long Kiến vừa tổ chức lớp dạy bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, cho 20 học sinh khối 4 và 5. Nội dung giảng dạy là những kiến thức, lý thuyết cơ bản về bơi lội; thực hành bơi dưới nước; kỹ năng sơ cấp cứu và kiến thức an toàn dưới nước; cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm dưới nước. Qua đó, giúp các em chủ động được các biện pháp bảo vệ bản thân, khi tiếp xúc môi trường nước.

Tại xã Hòa Bình, khoảng 1 tháng nay, hồ bơi Ba Đẳng vào mỗi buổi chiều, có rất đông trẻ em đến học bơi, tham gia bơi giải trí. Anh Nguyễn Thanh Tân (cán bộ văn hóa - xã hội, xã Hòa Bình) cho biết, hiện có hơn 30 em đang theo học bơi tại đây. Ngoài dạy các kỹ năng bơi lội, các em còn được trang bị phương pháp cứu đuối và sơ, cấp cứu người bị tai nạn đuối nước; xử lý tình huống khi bị tai nạn…

Dẫn con đi học bơi, anh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, khi có thông tin địa phương tổ chức lớp dạy bơi là đăng ký cho con tham gia. “Việc tổ chức các lớp dạy bơi cho thiếu nhi rất bổ ích. Phụ huynh an tâm phần nào, khi con em mình biết bơi”- anh Lĩnh chia sẻ.               

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Mới Nguyễn Thanh Trường cho biết, các địa phương đều triển khai các lớp phổ cập bơi cho thiếu nhi, trung bình mỗi lớp khoảng 25 em. Không chỉ trong dịp hè, các lớp dạy bơi còn được tổ chức liên tục trong năm, nên số lượng các em biết bơi trên địa bàn huyện luôn ở mức cao. Qua các lớp dạy kỹ năng bơi an toàn, huyện tuyển chọn các em có năng khiếu tham gia các giải bơi lội tỉnh, hội thi bơi, lặn cứu đuối...

Thời gian tới, huyện Chợ Mới sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai kế hoạch phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em. Khảo sát thực trạng học sinh đang học tại trường biết bơi, chưa biết bơi. Tổ chức các lớp cho học sinh, trẻ em về các kỹ năng cơ bản; kỹ năng sơ cấp cứu và kiến thức an toàn dưới nước; cách xử lý tình huống nguy hiểm dưới nước, để chủ động phòng tránh đuối nước…

Huyện Chợ Mới có 21 hồ bơi lắp ghép, 7 hồ bơi tư nhân và 1 hồ bơi (25m) tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. Năm 2022, huyện Chợ Mới tổ chức 110 lớp phổ cập bơi, với 2.750 em tham gia. 100% các em sau khi tham gia lớp học đều biết bơi và có kỹ năng an toàn bơi trong môi trường nước. Vận động gần 1.000 phụ huynh có nhà ở gần kênh, rạch tự phổ cập bơi cho con em, góp phần phòng, chống đuối nước trẻ em.

ĐỨC TOÀN