
Lãnh đạo xã Ô Lâm và xã Vĩnh Gia khảo sát chuẩn bị xây dựng công trình giao thông nông thôn. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Xã Ô Lâm tiến hành củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị gồm Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. Trong đó, Đảng ủy xã ban hành quyết định thành lập 3 bộ phận giúp việc gồm: Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; thành lập mới 3 đảng bộ, 34 chi bộ trực thuộc. UBND xã thành lập các phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Lâm Mai Thị The, cuối tháng 8/2025, Đảng bộ xã Ô Lâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, hành động, niềm tin, đại hội đề ra 3 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ là: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát huy tiềm năng về du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với giá trị văn hóa đặc trưng địa phương; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý, điều hành và sản xuất; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn. Sau đó, các tổ chức Mặt trận và đoàn thể tổ chức đại hội. Từ đây, hệ thống chính trị được củng cố, góp phần xây dựng chính quyền địa phương cấp cơ sở vững mạnh, gần dân, nâng cao đời sống Nhân dân.
Cùng với củng cố hệ thống chính trị, Đảng ủy, UBND xã Ô Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Theo Chủ tịch UBND xã Ô Lâm Phan Thanh Lương, năm 2025, tổng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu của xã đạt hơn 1.108 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,92 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,04%, hộ cận nghèo còn 5,14%.
Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã đạt khoảng 265 tỷ đồng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và phát triển; gắn với phát triển du lịch và kinh tế hộ gia đình. Trong khi đó, nông nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn xã duy trì tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 8 - 10% so cùng kỳ năm 2024…
Từ nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Ô Lâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, phục vụ dân sinh. Đảng ủy, UBND xã vận động tổ chức, cá nhân xây dựng 3 cầu giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất và các ấp, trong đó khánh thành và đưa vào sử dụng 2 cầu bê tông An Yên 14 và 15, tổng kinh phí xây dựng hơn 770 triệu đồng; đang xây dựng cầu Kênh Mới - Nam Vĩnh Tế kết nối 2 xã Ô Lâm và Vĩnh Gia, kinh phí từ xã hội hóa hơn 700 triệu đồng.
UBND xã đặc biệt quan tâm công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân. Xã thực hiện tốt hệ thống dịch vụ công cấp tỉnh, hệ thống thanh toán trực tuyến, 100% thủ tục hành chính được công khai và cập nhật kịp thời. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính triển khai kết nối, tích hợp đảm bảo Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất.
UBND xã đồng thời triển khai 2 điểm tư vấn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến tại 2 ấp Phước Lợi và An Nhơn. Đồng thời, vận động doanh nghiệp hỗ trợ 18 bộ máy vi tính cho 18 ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ cập nhật dữ liệu, xử lý hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh, hiệu quả.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, UBND xã Ô Lâm tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã hoạt động ổn định, đồng bộ, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức và hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, du lịch phù hợp lợi thế địa phương, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…
ĐỨC TOÀN