Ông Nguyễn Văn Sanh đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2023-2028

08/07/2023 - 13:57

 - Ngày 8/7, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023-2028). Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang, cùng 150 hội viên, đại diện hơn 25.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện tham dự.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Các đại biểu dự đại hội   

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2023-2028

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên trao Bằng khen Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân xã Tấn Mỹ

Phó Chủ tịch Hội Nông dân An Giang Võ Chí Hùng trao Bằng khen Hội Nông dân An Giang cho Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới Lê Văn Phụng   

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức trao Giấy khen cho các tập thể

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang trao Giấy khen cho các tập thể

 Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chợ Mới lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023-2028) ra mắt đại hội

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới Nguyễn Văn Sanh tặng quà các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành không tái cử

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chợ Mới lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 29 ủy viên; Ban Thường vụ có 9 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Sanh đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2023-2028; ông Lê Văn Phụng tái cử Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X gồm 28 đại biểu.

Với tinh thần “Đổi mới- Liên kết- Khởi nghiệp-Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nông dân huyện Chợ Mới sẽ nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và các mô hình tập hợp nông dân, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tinh thần khởi nghiệp của nông dân, phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân trên 85 triệu đồng/người/năm. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền nông nghiệp Chợ Mới phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đến năm 2022, huyện Chợ Mới có 23.501 nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi ở 3 cấp Các cấp hội đã vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện lên gần 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ vốn cho 35 dự án, với 254 hộ, số tiền hơn 9,1 tỷ đồng; phối hợp các ngân hàng quản lý cho 128 tổ vay vốn, với hơn 4.000 hộ, dư nợ gần 129 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 612.500 lượt lao động.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen Hội Nông dân xã Tấn Mỹ; Hội Nông dân An Giang tặng Bằng khen Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới Lê Văn Phụng có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen 56 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

HẠNH CHÂU