UB MTTQVN huyện An Phú tiếp nhận 1,850 tỷ đồng xây dựng 37 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

25/02/2023 - 08:05

 - Ngày 24/2, thông qua vận động của UBMTTQVN tỉnh An Giang, UBMTTQVN huyện An Phú tổ chức tiếp nhận kinh phí 1,850 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân hỗ trợ xây dựng 37 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn 50 triệu đồng) cho người nghèo ở 2 xã: Vĩnh Hội Đông và Vĩnh Lộc (huyện An Phú).

Ông Trần Đông Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Tấn Thắng trao bảng hỗ trợ 20 căn nhà trị giá 1 tỷ đồng cho Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tiếp nhận và trao hỗ trợ lại cho huyện An Phú

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp trao hoa và logo tri ân các nhà tài trợ

 

Trong đó, ông Trần Đông Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Tấn Thắng (TP. Long Xuyên) hỗ trợ 20 căn, trị giá 1 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 hỗ trợ 5 căn, trị giá 250 triệu đồng; Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị thi công dự án cao tốc đoạn Cần Thơ- Hậu Giang hỗ trợ 3 căn, trị giá 150 triệu đồng; Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 hỗ trợ 2 căn, trị giá 100 triệu đồng; bà Đào Thị Oanh, Phó Tổng Giám đốc Vietinbank chi nhánh 2 TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 5 căn, trị giá 250 triệu đồng...

Toàn huyện An Phú hiện còn 4.249 hộ nghèo, 4.073 hộ cận nghèo. Năm 2022, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện đã tiếp nhận và xây dựng 95 nhà Đại đoàn kết liền kề ở  xã Đa Phước và thị trấn An Phú cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, hiện còn hơn 300 hộ khó khăn cần nhà ở.

HẠNH CHÂU