Ukraine và Đức ký thỏa thuận an ninh

17/02/2024 - 16:36

Trong chuyến thăm Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh và hỗ trợ lâu dài giữa Ukraine và Đức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Theo tờ Ukrinform, thỏa thuận giữa 2 bên được ký ngày 16/2, trong chuyến thăm Đức của ông Zelensky.

Thông tin về việc ký kết thỏa thuận nêu trên được công bố trên trang web của nguyên thủ quốc gia Ukraine.

Theo đó, thỏa thuận song phương giữa Ukraine và Đức có hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày ký, đồng thời nêu rõ các yếu tố cụ thể của các cam kết an ninh mà Đức sẽ cung cấp cho Ukraine.

Văn kiện này cũng xác định các lĩnh vực ưu tiên của hợp tác an ninh song phương - quân sự, chính trị, tài chính và nhân đạo giữa 2 bên.

Thỏa thuận nêu rõ rằng, trong năm 2024, Đức sẽ cung cấp kinh phí hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng trị giá hơn 7 tỷ euro, đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Văn bản nêu trên cũng tái khẳng định cam kết của Đức trong việc hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine trên con đường tiến hành các cải cách cần thiết để hiện thực hóa nguyện vọng trở thành thành viên EU và NATO. Đức cũng sẽ đóng góp vào sự hỗ trợ hiện tại và tương lai của EU cho Ukraine.

Theo TƯỜNG MINH (Pháp luật việt Nam)