Virus Hanta: Nhiều nước giám sát chặt hành khách liên quan ổ dịch trên du thuyền

15/05/2026 - 13:13

Nhiều quốc gia đang tăng cường giám sát y tế đối với hành khách từng có mặt trên du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan, nơi bùng phát ổ dịch virus Hanta khiến 3 người tử vong.

Chú thích ảnh

Hành khách được sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius ở đảo Tenerife, Tây Ban Nha ngày 11/5/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Tại Australia, 6 hành khách - gồm công dân Australia, Anh và New Zealand - sẽ được đưa vào khu cách ly đặc biệt tại bang Tây Australia trong ít nhất 3 tuần, sau khi trở về từ châu Âu bằng chuyến bay thuê bao. Giới chức y tế cho biết họ sẽ được xét nghiệm ngay khi nhập cảnh và tiếp tục theo dõi trong thời gian cách ly kéo dài. Bộ Y tế Australia nhấn mạnh đây là một trong những biện pháp cách ly nghiêm ngặt nhất từng được áp dụng, do đặc tính thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài tới 42 ngày.

Tại châu Âu, giới chức Pháp thông báo 26 người từng tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm virus Hanta liên quan đến tàu MV Hondius đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Cùng thời điểm, giới chức Hà Lan cũng xác nhận rằng tất cả những người được đưa về nước trên các chuyến bay sơ tán từ con tàu đều không mang virus.

Tại châu Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết hiện có 41 người đang được theo dõi sau khả năng phơi nhiễm. Trong số này có 18 hành khách từng có mặt trên tàu, hiện đang được giám sát y tế tại các cơ sở điều trị ở Nebraska và Georgia. Những người còn lại là các hành khách đã trở về nhà từ tàu MV Hondius trước khi ổ dịch được phát hiện, cùng với một số trường hợp có thể đã bị phơi nhiễm trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không. CDC Mỹ khuyến cáo tất cả những người thuộc diện giám sát cần tự cách ly tại nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong thời gian theo dõi kéo dài 42 ngày.

Ông Thomas Kayla, đại diện Trung tâm Y tế Đại học Nebraska, cho biết một hành khách từng đi tàu MV Hondius đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Hanta. Theo đó, cả hai xét nghiệm PCR và huyết thanh học đều cho kết quả âm tính. Trước đó, người này từng được xác định “dương tính nhẹ” nhưng kết quả sau đó được đánh giá là không xác thực.

Giới chức y tế Mỹ nhấn mạnh nguy cơ lây lan trong cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp. Tính đến nay, tổng số ca tử vong toàn cầu liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Hondius là 3 trường hợp.

Trong khi đó, giới chức Argentina cho biết một nhóm nhà khoa học sẽ được cử đến thành phố cảng Ushuaia thuộc tỉnh Tierra del Fuego trong tuần tới để xác định liệu virus Hanta có tồn tại tại khu vực này hay không.

Theo giới chức y tế tỉnh Tierra del Fuego, nhóm chuyên gia từ Viện dịch tễ Malbrán cùng các nhà khoa học địa phương sẽ tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm tại Ushuaia. Kết quả dự kiến có trong vòng 4 tuần.

Du thuyền MV Hondius khởi hành từ Ushuaia ngày 1/4, sau đó ghi nhận ổ dịch virus Hanta trên hành trình qua Đại Tây Dương, gây lo ngại về khả năng lây nhiễm tại cảng xuất phát. Tuy nhiên, các cơ quan y tế địa phương cho rằng giả thuyết này chưa có cơ sở vững chắc, do thời gian ủ bệnh và các yếu tố dịch tễ khác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định ca nhiễm ban đầu có khả năng xảy ra trước khi tàu khởi hành, sau đó lây truyền từ người sang người trong quá trình hành trình. Hiện tỉnh Tierra del Fuego chưa từng ghi nhận ca nhiễm virus Hanta, trong khi bệnh này lưu hành ở một số vùng khác của Argentina.

Theo TTXVN