Vương quốc Campuchia kỷ niệm 67 năm Quốc khánh

09/11/2020 - 18:47

Sáng 9-11, Lễ mít-tinh kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2020) được tổ chức trọng thể tại Đài Độc lập ở Thủ đô Phnom Penh, dưới sự chủ trì của Quốc Vương Norodom Sihamoni.

Lễ kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Campuchia tại Phnom Penh.

Tham dự buổi lễ có đại diện Hoàng gia, Nghị viện, Chính phủ, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cùng đại diện ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế đã tới dự.

Sau lễ chào cờ, Quốc vương Norodom Sihamoni thắp sáng ngọn đuốc trên Đài Độc lập, biểu tượng cho chiến thắng, hòa bình và nền độc lập trọn vẹn của đất nước Campuchia.

67 năm trước, ngày 9-11-1953, nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo anh minh của Quốc vương Norodom Sihanouk, đã giành lại nền độc lập, đưa đất nước thoát khỏi ách đô hộ gần một thế kỷ của thực dân Pháp.

Quốc vương Norodom Sihamoni duyệt đội danh dự.

Ngày nay, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni cùng sự điều hành năng động của Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia lãnh đạo, kinh tế, xã hội của đất nước Chùa Tháp đã đạt được nhiều thành tựu to lớn với mức tăng trưởng bình quân hơn 7% trong nhiều năm liên tục.

Thời gian qua, tuy nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 và thiên tai, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của Campuchia vẫn đững vững, xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm sang 60 quốc gia đạt hơn 530 nghìn tấn, tăng hơn 17% so cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, Chính phủ Campuchia đang tiếp tục các nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, thi hành chính sách giúp đỡ người nghèo; đồng thời, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đưa các ngành kinh tế mũi nhọn vượt qua gia đoạn khó khăn.

Nhờ đó, theo dự báo mới đây của một số tổ chức tài chính và ngân hàng quốc tế, sang năm 2021, Campuchia sẽ nằm trong nhóm các quốc gia hồi phục nhanh nhất trong khu vực Đông-Nam Á với mức tăng trưởng khoảng 6%.

Theo NGUYỄN HIỆP – SƠN XINH (Nhân Dân)