Điều tra vụ tấn công khiến 58 binh sĩ LHQ thương vong tại Congo

06/01/2018 - 16:44

Ngày 5-1, Liên hợp quốc (LHQ) đã thành lập nhóm điều tra đặc biệt về vụ tấn công nhằm vào Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại CHDC Congo, xảy ra hồi tháng 12-2017 làm 15 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương.

Điều tra vụ tấn công khiến 58 binh sĩ LHQ thương vong tại Congo

Binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ tuần tra tại Goma, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã chỉ định quan chức người Nga, ông Dmitry Titov, đứng đầu nhóm điều tra. Theo thông báo của LHQ, nhiệm vụ chính của nhóm này là điều tra vụ tấn công ngày 7-12-2017 tại Semuliki, khiến15 lính gìn giữ hòa bình người Tanzania thiệt mạng, 43 người khác bị thương và 1 người mất tích.

Các nhà điều tra của LHQ sẽ xem xét những chi tiết liên quan tới vụ tấn công, đánh giá phản ứng của các binh sĩ trong lực lượng gìn giữ hòa bình và đưa ra kiến nghị về biện pháp nhằm ngăn chặn những vụ bạo lực tương tự. Theo kế hoạch, vào cuối tháng này, nhóm sẽ tới CHDC Congo và những nước khác trong khu vực để xúc tiến điều tra.

Theo MONUSCO, cuộc tấn công bị nghi do phiến quân Các lực lượng dân chủ liên minh (ADF) gốc Uganda thực hiện ở tỉnh Bắc Kivu. Các phiến quân ADF đã hoạt động ở phía Đông của CHDC Congo trong hơn 20 năm qua và đã gây ra cái chết cho hàng ngàn người sống tại khu vực này.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào MONUSCO - phái đoàn của LHQ được triển khai tại CHDC Congo kể từ năm 1999 và là vụ tồi tệ nhất nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ kể từ sau vụ tấn công tại Somalia hồi tháng 6-1993 làm 24 binh sĩ Pakistan trong lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thiệt mạng.

Theo TTXVN