Kết quả tìm kiếm cho "rút khỏi INF"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 52
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 4-12 cho biết Tổng thống Donald Trump cam kết về một trật tự thế giới mới, trong đó Mỹ sẽ tăng cường hoặc loại bỏ một số thỏa thuận quốc tế để ngăn chặn Nga, Trung Quốc và Iran được hưởng lợi.
Ngày 4-12, Mỹ đã ra một tối hậu thư với Nga rằng Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), một hiệp ước thời Chiến tranh Lạnh nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân tầm trung, nếu Moskva không tuân thủ thỏa thuận này trở lại trong vòng 60 ngày.
Ngày 22-11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nỗ lực của lãnh đạo Mỹ loại bỏ chế độ hạn chế vũ khí quốc tế hiện hành khiến Moskva không thể hiểu nổi và cảm thấy lo lắng.
Ngày 21-11, một nhóm nghị sĩ Nga đã yêu cầu Điện Kremlin xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-11 đã có cuộc gặp ngắn với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bên lề Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Singapore.
Điện Kremlin lo ngại cuộc gặp thượng đỉnh được lên kế hoạch của Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump ở Argentina có thể bị đổ bể vì phía Mỹ thay đổi kế hoạch.
Theo các hãng truyền thông Nga, ngày 11-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva muốn khôi phục đối thoại đầy đủ với Washington về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thời Chiến tranh Lạnh.
Ngày 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập quân đội riêng của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đối phó với các mối đe dọa từ các cường quốc, trong đó có Mỹ.
Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) trong tuần này có thể sẽ không diễn ra như những gì được giới chức hai nước thông báo trước đó.
Tổng thống Nga Putin đã đưa ra đề nghị tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 11-11 tại Paris (Pháp).
Điện Kremlin cho biết Nga sẽ buộc phải duy trì thế cân bằng sức mạnh quân sự với Mỹ trong trường hợp Washington đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Tổng Thư ký LHQ hi vọng Mỹ và Nga sẽ giải quyết được những bất đồng liên quan đến Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).