“Hợp tác” buôn lậu, cùng lãnh án tù

08/10/2025 - 05:00

 - Mặc dù trước đó bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, nhưng Triệu Thị Tuyết Loan (48 tuổi), ngụ TP. Châu Đốc cũ và Võ Văn Thắng (65 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ vẫn tái phạm. Cả hai lãnh án tù giam khi cùng mua bán hàng cấm với Nguyễn Thị Bích Như (42 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ.

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đều là người kinh doanh,  có lý lịch nhân thân tốt, tuy nhiên chỉ vì hám lợi và nhận thức pháp luật hạn chế, các bị cáo bất chấp hậu quả có thể xảy ra. Đến khi cơ quan chức năng phát hiện, truy tố và phải đứng trước bục khai báo tại phiên tòa thì sự hối hận là quá muộn.

Tiếp tục tái phạm

Khoảng 20 giờ ngày 18/12/2024, lực lượng phòng, chống buôn lậu Công an tỉnh tuần tra trên tuyến quốc lộ 91, đến khu vực ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức thì phát hiện Võ Văn Thắng điều khiển ô tô biển kiểm soát 65A-250.24 chở Đặng Thị Bé Tư, chạy từ hướng Châu Đốc về Cần Thơ, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm. Sau khi yêu cầu dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 thùng giấy chứa 2.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu và lập biên bản tạm giữ để điều tra, xử lý. Trước đó, ngày 10/11/2020, Thắng bị Công an huyện Châu Phú cũ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Từ kết quả điều tra và lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, xác định Thắng hành nghề tài xế ô tô dịch vụ, thường xuyên chạy tuyến Cần Thơ - Châu Đốc. Để kiếm thêm thu nhập, Thắng nảy sinh ý định tìm người mua thuốc lá ngoại nhập để bán lại cho các tiệm tạp hóa. Sau khi dò hỏi, Thắng biết Loan buôn bán nên cả hai thống nhất trao đổi mua bán qua ứng dụng Zalo. Nhằm tránh bị phát hiện, 2 người không trực tiếp giao dịch. Khi Thắng đặt hàng, Loan liên hệ với một người đàn ông (không rõ lai lịch) để giao hàng theo thỏa thuận và thanh toán tiền mặt.

Có được nguồn hàng, Thắng mang thuốc lá đến tiệm tạp hóa Bích Như tại xã An Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ - nơi Thắng thường ghé mua nước để mời chào. Đồng thời tiếp cận thêm một số tiệm tạp hóa khác tại TP. Cần Thơ. Khi ai đồng ý mua, Thắng thực hiện giao dịch qua Zalo và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Bằng cách thức mua bán trên, từ cuối năm 2023 đến ngày 10/12/2024, Loan bán cho Thắng tổng cộng 88.520 gói thuốc lá điếu nhập lậu qua 54 lần giao dịch, với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi hơn 27 triệu đồng. Thắng bán lại cho Như 49 lần, với tổng cộng 78.645 gói cũng thu về hơn 1,4 tỷ đồng. Như hưởng lợi hơn 23 triệu đồng từ việc tiêu thụ hàng lậu.

Xử lý nghiêm

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và mong được giảm nhẹ hình phạt. Người bào chữa cho bị cáo Như đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thuộc thành phần nhân dân lao động, chưa có tiền án, tiền sự, học vấn thấp, con nhỏ, đang mang thai và có đơn xin giảm án từ người dân địa phương…

Sau khi xem xét toàn diện, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo không chỉ làm thiệt hại đến nền kinh tế mà còn xâm phạm trật tự xã hội, ảnh hưởng đến an ninh đối nội, đối ngoại và gây thất thoát thuế nhập khẩu. Đây là hành vi nguy hiểm, cần xử lý nghiêm. Các bị cáo đều đã trưởng thành, đủ năng lực nhận thức pháp luật và từng bị xử phạt hành chính trước đó. Tuy nhiên, vì hám lợi, họ tiếp tục tái phạm. Trong vụ án, bị cáo Loan giữ vai trò chính, là đầu mối điều hành, cung cấp hàng cho Thắng để bán lại cho Như và người khác. Thắng và Như là đồng phạm giúp sức tích cực.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Triệu Thị Tuyết Loan 8 năm tù, Võ Văn Thắng 7 năm tù, Nguyễn Thị Bích Như 5 năm tù về tội buôn bán hàng cấm. Mức án này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những đối tượng cố tình vi phạm, xem thường kỷ cương, vì lợi nhuận mà tiếp tay cho hàng lậu. Đây cũng là bài học đắt giá cho những ai xem thường pháp luật.

NGUYỄN HƯNG