10 người đẹp sáng giá cho vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023

14/10/2023 - 14:19

Tối 14/10, 30 người đẹp sẽ bước vào đêm chung kết để tìm chủ nhân vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023 và những gương mặt sáng giá nhất cũng lộ diện.

Hoàng Thị Yến Nhi (SBD 017) là một trong những thí sinh sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ vào chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023. Người đẹp sinh năm 2000, đến từ Đồng Nai, có chiều cao 1,7m, số đo 3 vòng: 79-59-88cm. Yến Nhi tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng, Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại nhưng bén duyên với nghề mẫu ảnh. Trước khi đến với cuộc thi này, cô từng dừng chân tại Top 10 Miss World Vietnam 2023.

Hoàng Thị Kim Chi (SBD 037) sinh năm 1997 tại Quảng Trị, cao 1,68m với số đo 3 vòng: 85-60-90cm. Hoàng Thị Kim Chi đã là một influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) với hơn 2,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Thời học sinh, Kim Chi từng giành giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Địa. Cô cũng hoàn thành bốn năm học ngành Địa lý môi trường, hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Trước khi đến với Hoa hậu Trái đất Việt Nam (Miss Earth Vietnam) năm nay, Kim Chi từng lọt vào chung kết Miss Grand Vietnam 2022.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SBD 030) được mentor Hà Thu ghi nhận là một ứng viên mạnh trong đội hình do cô dẫn dắt tại Miss Earth Vietnam 2023. Người đẹp cao 1,7 m với số đo ba vòng: 84-60-93cm. Cô có mặt trong top 15, đồng thời giành giải phụ 'Người đẹp du lịch' tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

Tracy Lê Nguyễn (SBD 061) là Việt kiều Canada, hiện sinh sống và làm việc tại Canada. Người đẹp đáp chuyến bay về Việt Nam ngay trước vòng sơ tuyển. Tracy sinh năm 1996, từng lọt top 3 cuộc thi hài độc thoại tại Los Angeles, giành giải Nhất Viet Model Search 2021, đăng quang Miss Asia Canada 2015, vào Top 20 Miss Supertalent of the World 2016.

Nguyễn Thị Thu Trang (SBD 062) đến từ Ninh Bình. Người đẹp 19 tuổi gây chú ý với chiều cao nổi bật 1,77m cùng số đo ba vòng: 83-60-92cm. Trong chương trình, cô được ban giám khảo đánh giá cao, trở thành vedette ở thử thách kỹ năng trình diễn. Thu Trang đang theo học khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao tại Học viện Ngoại giao. Cô là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, đạt giải Nhì Olympic tiếng Anh năm 2021.

Đỗ Thị Lan Anh (SBD 063) sinh năm 1997, cao 1,71m và có số đo hình thể: 85-60-95cm. Cô rời quê nhà từ năm 1 tuổi để sang châu Âu, sau đó định cư ở Mỹ cùng gia đình. Người đẹp tốt nghiệp Đại học California State University Fullerton.

Lương Ngọc Thảo Sương (SBD 056) đến với Miss Earth Vietnam sau khi dừng chân ở Top 20 Hoa khôi Nam Bộ 2022. Ba năm trước, cô từng nặng đến 70 kg, ảnh hưởng tinh thần. Nhờ sự động viên của mọi người xung quanh, cô gái 23 tuổi lấy lại vóc dáng nhờ tập luyện. Hiện cô cao 1,7 m, nặng 50 kg với chỉ số hình thể 86-60-90cm.

Lê Thị Kim Hậu (SBD 059) sinh năm 2003 và là Kiện tướng quốc gia Taekwondo. Người đẹp từng giành giải Người đẹp du lịch và vào Top 20 Miss World Vietnam 2023.

Nguyễn Thị Thảo Liên (SBD 044) sinh năm 2002, từng vào Top 5 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Thảo Liên gây chú ý với chiều cao ấn tượng, đôi chân dài và hình thể gợi cảm.

Hồ Thụy Yến Nhi (SBD 073) sinh năm 1998, từng giành giải Á khôi Nét đẹp Sinh viên Văn Hiến 2018. Người đẹp có năng khiếu nhảy múa.

Theo VTC