165 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm chủng tại Mỹ

05/04/2021 - 13:53

Là một trong những nước đi đầu thế giới trong công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Mỹ đã thực hiện tiêm chủng hơn 165 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và phân phối gần 208 triệu liệu trên toàn quốc tính đến sáng 4-4 (theo giờ địa phương).

Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Miami, bang Florida, Mỹ ngày 1-4-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã công bố số liệu báo cáo trên, phản ánh công tác tiêm chủng nhanh chóng của nước này. Theo đó, đã có 106.214.924 người tại Mỹ đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi số người được tiêm vaccine đủ liều đã lên tới 61.416.536 người. 

Theo cơ quan trên, hiện Mỹ sử dụng 3 loại vaccine ngừa COVID-19 gồm vaccine tiêm 2 mũi của Moderna Inc và Pfizer/BioNTech, cùng loại vaccine tiêm 1 mũi của Johnson & Johnson. Cơ quan này cho biết thêm, có 7.742.126 liều vaccine được tiêm chủng cho những người đang lưu trú tại các cơ sở chăm sóc y tế dài hạn. 

* Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Libya Ali Zanati cho biết nước này đã tiếp nhận 101.250 liều vaccine Sputnik V của Nga do Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cung cấp. 

Phát biểu trước báo giới ngày 4/4, ông Ali Zanati cho biết Libya sẽ sớm triển khai chương trình tiêm chủng vaccine và ông sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine. 

Theo kế hoạch, Libya dự kiến thực hiện tiêm chủng khoảng 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong tuần này và nước này dự kiến tiếp nhận tổng cộng 5 triệu liều vaccine cũng trong tuần này. Đối tượng ưu tiên tiêm chủng tại Libya là nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, tiếp sau là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, và nhân viên làm việc tại các bệnh viện và trung tâm khám chữa bệnh. 

Báo cáo của Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Libya cho biết nước này đã ghi nhận tổng cộng 162.294 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2.737  trường hợp không qua khỏi do COVID-19.

Theo LAN PHƯƠNG (TTXVN)