5 án tử hình, 4 án chung thân trong đường dây ma túy khủng tại TPHCM

02/08/2018 - 19:38

Sau 4 ngày xét xử, chiều ngày 2-8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đường dây mua bán, vận chuyển ma túy 'khủng' từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với 5 bị cáo: Nguyễn Văn Phú (54 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Trần Thanh Cương (37 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Đỗ Thái Dũng (27 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Võ Xuân Tú (59 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc), Tăng Thị Lời (49 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Các bị cáo tại tòa

Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo cùng bị tuyên mức án chung thân gồm: Đặng Hoàng Lam (33 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Tuấn Kiệt (45 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Trần Quang Hưng (38 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên), Ngô Thị Cẩm Vân (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Cùng nằm trong đường dây, 5 bị cáo còn lại cũng bị tuyên mức án từ 5 đến 20 năm tù.

Liên quan tới đường dây này, trước đó TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bé mức án tử hình về tội vận chuyển 6 bánh ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2014, Nguyễn Văn Phú thường sang Campuchia mua xe máy về Việt Nam bán lại kiếm lời. Trong thời gian qua lại như trên, Phú biết giá heroin tại TP Hồ Chí Minh cao hơn tại Campuchia nên nảy sinh mua từ Campuchia về bán lại để hưởng chênh lệch.

Ngày 5-1-2015, Phú đưa hai người bạn tù từng ở chung trước đây là Nguyễn Thị Bé và Nguyễn Hưng Lộc sang Campuchia chơi. Sau đó, Phú mua 6 bánh heroin (cân nặng trên 2,1kg) cất giấu trong thùng mì gói rồi đưa hai đối tượng trên vận chuyển về Việt Nam với tiền công 2.000 USD.

Khi Lộc và Bé vận chuyển số ma túy trên về đến Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) thì bị lực lượng hải quan phát hiện. Bé bị bắt, còn Lộc nhanh chân tẩu thoát và báo động cho Phú bỏ trốn.

Từ tháng 6-2015 đến khi bị bắt, Phú liên hệ mua heroin của đối tượng tên Tới (sống tại Campuchia). Mỗi khi Phú đặt hàng, Tới thuê Phan Văn Quốc (bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt vào cuối tháng 7-2015), Tăng Thị Lời, Ngô Thị Cẩm Vân vận chuyển heroin từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh giao cho Phú. Mỗi bánh heroin, Tới bán cho Phú 210 triệu đồng, Phú bán lại với giá 220 triệu đồng. Phú thuê cháu rể là Đặng Hoàng Lam nhận hàng từ Quốc.

Tính đến giữa tháng 11-2015, Phú đã mua của Tới tổng cộng 51 bánh heroin, Phú bán lại cho Nguyễn Tuấn Kiệt 4 bánh, Trần Thanh Cương 45 bánh.

Đêm 16-11-2015, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và trinh sát Bộ Công an đã bắt quả tang Trần Thanh Cương đang vận chuyển 15 bánh ma túy nặng 5,2 kg cùng 50 triệu đồng và 5.000 USD tại đầu hẻm 119 đường Mễ Cốc, quận 8. Qua lời khai của Cương, cơ quan chức năng lần theo dấu vết của Phú và bắt giữ trùm ma túy này.

Cũng nằm trong đường dây này, khoảng đầu tháng 1-2016, Trần Quang Hưng gọi điện cho Dương Duy Hiển tìm mua ma túy ở Hưng Yên vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh bán kiếm lời.

Ngày 9-1-2015, Hiển đem 900g ma túy đá từ Hưng Yên vào cho Hưng. Chiều cùng ngày, khi Hưng chở Hiển cùng số ma túy trên đi giao cho Đào Thị Hồng thì bị Công an bắt giữ. Ngoài số ma túy này, trước đó Hưng còn bán cho Lê Thị Bảo Anh (vợ của Nguyễn Tuấn Kiệt) 500g ma túy.

Đối với Đỗ Thái Dũng, ngày 2-1-2016, Dũng nhận được điện thoại của một người đàn ông chưa rõ lai lịch nhờ vận chuyển 1 vali ma túy (cân nặng hơn 16kg) vào TP Hồ Chí Minh với tiền công 100 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Dũng thuê lại Võ Xuân Tú vận chuyển hàng.

Đến ngày 9-1-2016, khi Tú vận chuyển chiếc vali trên vào TP Hồ Chí Minh giao cho Dũng tại một khách sạn thì bị Công an bắt giữ.

Cáo trạng xác định, tổng số ma túy các bị cáo trong vụ án tham gia mua bán và vận chuyển đến ngày bị bắt là 20kg heroin và 17kg ma túy loại methamphetamine.

Theo A. HUY - HỒNG SƠN (CAND)