Đội tuyển Việt Nam vừa phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Malaysia gồm rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Trước khi nghĩ về các mục tiêu lớn hơn, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nhập tịch ngay một số ngoại binh đang thi đấu tại V.League - những người có thể đủ điều kiện ra sân từ tháng 3/2026.
Hendrio Araujo (Hà Nội FC)

Hendrio sắp có quốc tịch Việt Nam.
Phải đến tháng 12/2025 thì tiền vệ người Brazil mới có thể chính thức trở thành công dân Việt Nam và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam đang có Quang Hải chơi tốt ở vị trí này nhưng nếu thêm một cầu thủ nhập tịch nữa vẫn mang đến nhiều đột phá.
Trong 4 năm qua, Hendrio ghi 29 và có 32 đường chuyền cho đồng đội lập công khi thi đấu cho Nam Định và Bình Định. Phần lớn trong số những đường kiến tạo của Hendrio được hướng tới Nguyễn Xuân Son. Nói không quá rằng, chính Hendrio đã giúp Xuân Son vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp.
Gordon Rimario (CLB Thanh Hóa)
Trong nhiều năm qua, Gordon Rimario là một trong những tiền đạo thể hiện tốt nhất tại V.League. Anh ghi 61 bàn thắng và có 26 đường chuyền cho đồng đội lập công trong 7 mùa giải đã qua. Tuy nhiên, Rimario gặp chấn thương nặng từ tháng 8/2024 và phải nghỉ thi đấu đến nay. Chính sự thiếu vắng của ngôi sao người Jamaica ảnh hưởng không nhỏ đến đội bóng xứ Thanh.
Hiện nay, CLB Thanh Hóa đang bắt đầu xúc tiến thủ tục cần thiết để xin quốc tịch Việt Nam cho Rimario. Cầu thủ sinh năm 1994 cung cấp thêm phương án tấn công hiệu quả bên cạnh Nguyễn Xuân Son vốn đã khẳng định năng lực.
Gustavo Santos (CLB Thanh Hóa)

Gustavo thi đấu thành công trong màu áo Thanh Hóa.
Gustavo Santos quá mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp tay đôi và bóng bổng. Anh mang đến sức mạnh vượt trội cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa sinh năm 1995, đang ở độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp và quen với cuộc sống ở dải đất hình chữ S. Gia đình nhỏ của Gustavo sinh sống trong một căn hộ tại trung tâm thành phố Thanh Hóa và anh nói tiếng Việt rất tốt.
Cầu thủ gốc Brazil khẳng định anh sẵn sàng nhập tịch Việt Nam và khao khát được cống hiến cho đội tuyển quốc gia.
Michael Olaha (Sông Lam Nghệ An)
Michael Olaha không phải ngôi sao đẳng cấp vượt trội nhưng năng lực của anh cũng được thừa nhận rộng rãi tại V.League. Tiền đạo người Nigeria sống ở Việt Nam hơn 5 năm nhưng quãng thời gian này ngắt quãng khi anh chuyển sang Israel thi đấu một thời gian. Nếu có thể nhập tịch Olaha, tuyển Việt Nam được gia tăng đáng kể sức mạnh thể chất.
Ngoài ra, Olaha vẫn là mẫu tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt. Không dễ để các ngoại binh có thể gồng gánh đội bóng yếu như Sông Lam Nghệ An suốt nhiều mùa giải.
Jose Pinto (Bình Định)
Jose Paulo Pinto đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam. Tuy nhiên, việc tiền vệ người Brazil còn cống hiến được cho đội tuyển Việt Nam hay không lại là dấu hỏi lớn, phong độ của anh sa sút rất nhiều trong 2 năm qua. Trong màu áo Bình Định, Pinto uể oải và có phần kém linh hoạt. Trong quá khứ, anh thực sự là mẫu tiền vệ mà tuyển Việt Nam tìm kiếm nhiều năm.
Theo VTC News