7 tiền án trộm, 1 tiền án giết người

09/05/2022 - 06:44

 - Sau khi chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích, Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) lại tụ tập cùng các đối tượng có tiền án, tiền sự. Lần này, Hà phạm thêm tội đặc biệt nghiêm trọng, khi sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công người khác dẫn đến tử vong. Vì vậy, Hà phải quay trở lại nhà tù với tiền án thứ 8.

Tuổi đời chưa tròn 40, Hà không nghề nghiệp ổn định, thích sống lang thang, lợi dụng sơ hở của gia chủ để trộm cắp tài sản. Mang 7 tiền án về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Hà trở nên “nổi tiếng” trong khu dân cư, không ai muốn tiếp xúc. Vợ anh ta chịu hết nổi người chồng tù tội nên làm đơn ly dị.

Ngày 15/9/2020, sau khi chấp hành xong bản án 3 năm tù, Hà tiếp tục lang thang, tụ tập với những đối tượng “bất hảo” giống mình để cờ bạc, đá gà. Sau đó, Hà đến ấp Bình Minh (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) ở chung nhà với Nguyễn Khánh Minh (sinh năm 2007). Cha mẹ Minh ly hôn, bỏ đi đâu không rõ, chỉ một mình Minh ở nhà. Rồi Hà quen biết với Lê Minh Bình (sinh năm 1973, ngụ tại ấp Bình Minh), đối tượng mang 3 tiền án “Trộm cắp tài sản”. Cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Do người nhỏ, yếu thế hơn nên Hà bị Bình cầm khúc cây rượt đánh, Minh và hàng xóm đứng ra can ngăn kịp thời. Chính vì vậy, Hà đem lòng thù ghét, nảy sinh ý định trả thù Bình.

Bị cáo Hà nghe luận tội

Hai ngày liên tiếp (11 và 12/8/2021) bị Bình đánh, Hà cất giấu dao Thái Lan (dài khoảng 22cm) trong xe môtô. Khoảng 8 giờ ngày 13/8/2021, Bình đi câu cá ngoài đồng, gặp Hà. Hai bên tiếp tục mâu thuẫn cự cãi, đánh nhau. Vốn có ý định sẵn, Hà chạy đến xe môtô (dựng cách đó khoảng 30m), lấy cây dao Thái Lan ra cầm trên tay. Chưa phát hiện thái độ khác lạ của Hà, Bình lấy khúc gỗ vuông (dài khoảng 1,2m, loại 3x5 cm), rượt đánh Hà.

Thấy Bình cầm cây xông đến, Hà hoảng sợ, bỏ chạy vào bãi đất trống gần đó. Bình đuổi kịp, 2 bên xông vào đánh nhau. Bình đạp Hà té ngã xuống đất, tiếp tục nhào đến định đánh tiếp. Bất ngờ, Hà cầm dao đâm từ dưới lên (ngay khu vực hố chậu trái) làm Bình bất tỉnh. Thấy vậy, mọi người xung quanh nhanh chóng đưa Bình đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú cấp cứu, nhưng Bình đã tử vong trước khi vào viện. Sau khi gây án, Hà ném bỏ cây dao tại hiện trường, điều khiển xe môtô tẩu thoát. Khi chạy đến khu vực cánh đồng xã Bình Phú, gặp lực lượng phòng, chống dịch COVID-19, sợ bị phát hiện nên Hà bỏ xe môtô lại đồng ruộng, rồi bỏ trốn vào huyện Thoại Sơn, qua huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) sinh sống.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, nguyên nhân Bình tử vong do suy tuần hoàn cấp vì vết thương thấu bụng gây thủng động mạch chủ bụng. Ngày 18/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố Hà, ra quyết định truy nã. Lực lượng chức năng xác minh, truy bắt, đến ngày 17/12/2021, bắt được Hà khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Mỹ Linh (huyện Hòn Đất).

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, lời khai nhận tội của Hà phù hợp với kết quả khám nghiệm, kết luận giám định pháp y và lời khai của những người làm chứng. Ngoài ra, bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm về, cố gắng lao động, khắc phục hậu quả do mình gây ra. Nhìn “bề dày” tiền án của bị cáo Hà, Hội đồng xét xử đã cố gắng phân tích, giáo dục hành vi phạm tội, nhắc nhở anh ta bỏ hẳn thói lười biếng lao động, thích ăn chơi lêu lỏng. Đặc biệt, không nên tụ tập tệ nạn xã hội, để rồi xảy ra mâu thuẫn, sự việc đáng tiếc. Trong tiền án lần này, hành vi của Hà mang tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm, xem thường pháp luật và mạng sống của người khác, cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc.

Tính đến thời điểm phạm tội mới, Hà chưa được xóa án tích. Tuy nhiên, vụ án xảy ra cũng do một phần lỗi từ bị hại, khi nhiều lần đuổi đánh bị cáo. Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Hà 14 năm tù về tội “Giết người” theo Điểm p (tái phạm nguy hiểm), Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.                   

NGUYỄN HƯNG