AFF Cup 2020 sửa điều lệ, Việt Nam nhiều lợi thế bảo vệ chức vô địch

11/06/2020 - 19:43

Ban tổ chức AFF Cup 2020 có nhiều thay đổi trong điều lệ sau cuộc họp trực tuyến giữa Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và các thành viên chiều nay (11-6).


AFF Cup 2020 có nhiều thay đổi so với mùa giải năm ngoái. (Ảnh: TTXVN)

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) họp trực tuyến với các liên đoàn bóng đá thành viên về kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020 chiều 11-6. Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn tham dự. 

Sau cuộc họp, các thành viên đã thống nhất vẫn giữ nguyên thời điểm tổ chức AFF Cup 2020 từ 23-11 tới 31-12-2020, sau khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc. 

Trong khi đó, Ban tổ chức AFF Cup 2020 đồng ý với phương án mở rộng danh sách đăng ký cầu thủ từ phía Việt Nam. Cụ thể, mở rộng danh sách đăng ký sơ bộ từ 50 thành 70 cầu thủ, danh sách đăng ký chính thức gồm 30 người thay vì 23 như trước và danh sách thi đấu tăng từ 20 lên 23 cầu thủ.

Đáng chú ý, Ban tổ chức AFF Cup 2020 đồng ý sửa điều lệ giải theo quy định mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA). Đó là các đội có quyền thay tới 5 cầu thủ trong một trận đấu nhằm đảm bảo thể lực và tránh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa qua. 

Tuy nhiên, cuộc họp trực tuyến chiều 11-6 vẫn chưa xác định thời điểm bốc thăm vòng bảng và phân lịch thi đấu AFF Cup 2020. Dự kiến, công tác này sẽ diễn ra vào đầu tháng Tám tới. 

Còn kế hoạch giải đấu hàng đầu khu vực có tổ chức tại Việt Nam hay không vẫn đang được xem xét. Nhưng Việt Nam nhiều khả năng sẽ trở thành chủ nhà khi đứng đầu tại Đông Nam Á về phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. 

Với những sửa đổi như trên, tuyển Việt Nam nắm giữ nhiều lợi thế để bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020. Khi được đăng ký nhiều cầu thủ hơn, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thêm phương án chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu về mặt nhân sự.

Cùng với đó, việc được thay 5 người trong một trận đấu giúp tuyển Việt Nam có nhiều phương án chiến thuật hơn, tránh để đối phương “bắt bài” lối chơi vốn đã rất thành công trong hai năm trở lại đây. 

Dự kiến, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo có hai đợt tập trung để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng lần lượt vào 30-8 đến 6-9 và 30-9 đến14-10.

Theo PHÚC TÁ (Vietnam+)