AFF Cup không hoãn, thầy Park có thể nở nụ cười

17/03/2020 - 13:51

HLV Park Hang Seo nhận tin cực vui trước chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Ngay sau những thông tin từ báo chí Thái Lan về việc AFF Cup 2020 có thể hoãn, nhà tài trợ của giải bóng đá số 1 Đông Nam Á đã chính thức khẳng định tái ký kết hợp đồng trong thời gian sớm nhất. 



Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup 

Như vậy, AFF Cup 2020 vẫn lăn bóng như như kế hoạch. Tuy nhiên, lịch thi đấu của giải đấu này đang gây ra những tranh cãi. Có một số thông tin cho rằng AFF Cup diễn ra từ tháng 10, với trận chung kết vào tháng 12.

Nếu phương án trên là sự thật, HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam sẽ gặp khó bởi lịch thi đấu của AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 bị chồng chéo. Theo lịch thi đấu dự kiến ở vòng loại World Cup 2022 của AFC,  thầy trò HLV Park Hang Seo gặp Malaysia ngày 13/10, gặp Indonesia ngày 12/11 và UAE ngày 17/11. 



HLV Park Hang Seo không bị quá tải bởi vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020

Tuy nhiên, rất may HLV Park Hang Seo cùng các học trò vẫn có thời gian để "thở", khi VCK AFF Cup diễn ra vào cuối tháng 11.

"AFF Cup khởi tranh từ tháng 10 nhưng là vòng sơ loại. Tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào chiến dịch từ cuối tháng 11. Thời gian này thì vòng loại World Cup 2022 đã kết thúc", một lãnh đạo VFF chia sẻ.

Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 là hai nhiệm vụ quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam trong năm nay. Để chuẩn bị cho hai giải đấu này, HLV Park Hang Seo có ít nhất 6 tháng tuyển quân, tham dự một số trận giao hữu quốc tế vào tháng 6.

Theo Vietnamnet