Ấn Độ có số ca mắc mới vượt xa Mỹ và Brazil trong 24 giờ qua

02/09/2020 - 09:31

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ là nước ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất (78.169 ca), trong khi Mỹ và Brazil đều phát hiện gần 42 nghìn ca mới. Đây là ba quốc gia duy nhất ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong trong tổng số 5.846 ca tử vong do Covid-19 trên thế giới cùng ngày. Sau khi xác nhận 4.729 ca mắc mới, Nga chính thức là quốc gia thứ tư vượt mốc một triệu ca bệnh Covid-19.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt của người dân sống trong khu ổ chuột tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 27-6. (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 2-9 (giờ Việt Nam), trong hơn 25,8 triệu ca mắc Covid-19 trên thế giới, có ít nhất 18,1 triệu người đã hoàn toàn hồi phục và 860.270 người đã tử vong. 

Tại Bắc Mỹ, tổng số người bệnh Covid-19 hiện là 7,4 triệu người, trong đó Mỹ đứng đầu với 6,2 triệu người (tăng hơn 42 nghìn ca). Tiếp theo là các nước Mexico và Canada với lần lượt gần 600 nghìn ca (tăng thêm 3.719 ca) và 129.425 ca (tăng thêm 477 ca).

TP New York của Mỹ đã quyết định lùi ngày tựu trường tới 21-9. Theo thông báo của chính quyền thành phố, học sinh sẽ bắt đầu học trực tuyến vào ngày 16-9 tới và sau đó sẽ được học kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp vào ngày 21-9, muộn hơn 11 ngày so với dự kiến ban đầu là ngày 10-9.

Giới chức TP New York buộc phải lùi ngày tựu trường sau nhiều cuộc  “khẩu chiến” căng thẳng với hiệp hội các công đoàn giáo viên tại đây và phía giáo viên cảnh báo sẽ biểu tình nếu như không có các biện pháp bảo đảm an toàn cho họ trong bối cảnh đại dịch vẫn đang diễn ra và chưa có vaccine.

Cũng theo kế hoạch vừa được giới chức thành phố điều chỉnh, khoảng 10-20% học sinh và giáo viên ở các trường sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để xét nghiệm hằng tháng. Nếu phụ huynh nào không đồng ý cho con mình làm xét nghiệm thì học sinh đó sẽ phải học trực tuyến hoàn toàn tại nhà. Nếu giáo viên nào phản đối xét nghiệm sẽ lập tức được cho nghỉ làm không lương.

Tại Nam Mỹ, tổng số người bệnh là gần 6,4 triệu người (tăng hơn 69 nghìn người) và 204.568 người đã tử vong, trong đó Brazil có tới 3,9 triệu người bệnh (tăng gần 42 nghìn người). Sau Brazil, Peru và Colombia hiện là hai nước có số người bệnh cao thứ hai và ba tại khu vực Nam Mỹ, lần lượt là 657 nghìn và 624 nghìn.

Tại châu Á, dù số ca bệnh mới vẫn tiếp tục tăng nhưng Chính phủ Philippines đã quyết định mở cửa trở lại một phần thủ đô Manila. Ngày 1-9, các phòng tập thể dục, tiệm cắt tóc và quán cà-phê internet ở Manila đã được phép mở cửa trở lại một phần khi Chính phủ Philippines tiếp tục nới lỏng các quy định kiểm soát dịch bệnh. Tuy vậy, Tổng thống Rodrigo Duterte vẫn đặt thành phố miền nam Iligan dưới lệnh phong tỏa vừa phải sau khi xuất hiện tình trạng gia tăng số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo quy định mới, thời gian giới nghiêm vào ban đêm cũng được rút ngắn ở phần lớn các thành phố chung quanh thủ đô Manila và các tỉnh ở xa trung tâm.

Tại châu Âu, tổng số người bệnh hiện là 3,6 triệu, tăng hơn 29 nghìn ca trong 24 giờ qua, trong đó ít nhất 208 nghìn người đã tử vong. Nga tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh với hơn một triệu người bệnh (tăng hơn 4.700 ca), tiếp đến là Tây Ban Nha với gần 471 nghìn ca (tăng 8.115 ca, mức tăng cao nhất tại châu Âu trong 24 giờ qua).

Hy Lạp thông báo các trường học nước này sẽ mở lại vào ngày 14-9 tới, lùi một tuần so với kế hoạch ban đầu. Bộ Giáo dục Hy Lạp cho biết, quyết định trên nhằm cho phép người dân có thể kịp quay về sau kỳ nghỉ, cũng như hạn chế việc đi lại của những người chưa có triệu chứng mắc bệnh. Để phòng tránh lây nhiễm, việc đeo khẩu trang trong lớp, trên xe buýt trường, các khu vực đông đúc ngoài trời là bắt buộc. Ước tính gần năm triệu khẩu trang sẽ được cấp miễn phí cho học sinh và các nhân viên trong trường. Các lớp học và thiết bị sẽ thường xuyên được khử trùng.

Châu Phi có tổng cộng 1,2 triệu ca bệnh, tăng gần 7.000 ca trong 24 giờ qua. Nam Phi là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại "lục địa đen" với hơn 628 nghìn người bệnh. Dù vẫn đang lây lan ở một số nước tại đây nhưng nhìn chung dịch bệnh đã có dấu hiệu suy giảm.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 2-9:

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 6.257.254 ca mắc, 188.874 ca tử vong
2. Brazil: 3.952.790 ca mắc, 122.681 ca tử vong
3. Ấn Độ: 3.766.108 ca mắc, 66.460 ca tử vong
4. Nga: 1.000.048 ca mắc, 17.299 ca tử vong
5. Peru: 657.129 ca mắc, 29.068 ca tử vong
6. Nam Phi: 628.259 ca mắc, 14.263 ca tử vong
7. Colombia: 624.069 ca mắc, 20.052 ca tử vong
8. Mexico: 599.560 ca mắc, 64.414 ca tử vong
9. Tây Ban Nha: 470.973 ca mắc, 29.152 ca tử vong
10. Argentina: 428.239 ca mắc, 8.919 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Philippines: 224.264 ca mắc, 3.597 ca tử vong
2. Indonesia: 177.571 ca mắc, 7.505 ca tử vong
3. Singapore: 56.852 ca mắc, 27 ca tử vong
4. Malaysia: 9.354 ca mắc, 128 ca tử vong
5. Thái Lan: 3.417 ca mắc, 58 ca tử vong
6. Việt Nam: 1.044 ca mắc, 34 ca tử vong
7. Myanmar: 919 ca mắc, 06 ca tử vong
8. Campuchia: 274 ca mắc
9. Brunei: 144 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 22 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Bắc Mỹ: 7.409.523 ca mắc, 272.637 ca tử vong
2. Châu Á: 7.188.531 ca mắc, 144.088 ca tử vong
3. Nam Mỹ: 6.386.909 ca mắc, 204.568 ca tử vong
4. Châu Âu: 3.611.313 ca mắc, 208.172 ca tử vong
5. Châu Phi: 1.264.255 ca mắc, 30.104 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 28.655 ca mắc, 686 ca tử vong

Theo H.H (Báo Nhân Dân)