Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 theo ngày cao nhất thế giới

03/04/2021 - 13:36

Theo số liệu cập nhật của Worldometers đến 8 giờ, sáng 3-4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 130.801.589 ca mắc và 2.850.149 ca tử vong do Covid-19. Trong đó, Ấn Độ là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất thế giới.

Cụ thể, trong một ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 636.590 ca mắc và 10.364 ca tử vong do Covid-19. Ấn Độ vượt lên là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca mắc mới Covid-19 trong một ngày qua, với 89.019 ca. Theo sau Ấn Độ về số ca mắc mới Covid-19 theo ngày là Mỹ (69.986 ca), Brazil (69.662 ca), Pháp (46.677 ca), Thổ Nhĩ Kỳ (42.308 ca), Ba Lan (30.546 ca),…

Về số ca tử vong do Covid-19 trong một ngày qua, Brazil dẫn đầu thế giới với 2.807 ca. Theo sau Brazil là Mỹ (1.001 ca), Ấn Độ (713 ca),…

Cũng theo Worldometers đến 8 giờ, sáng 3-4 (giờ Việt Nam), thế giới có tổng cộng 105.294.892 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi. Số ca bệnh đang được điều trị là 22.656.548 ca, trong đó có 97.614 ca trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Ảnh minh họa. (Nguồn: NDTV)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 2-4 cho biết, nước này đã cung cấp ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 cho tổng cộng 101.804.762 người - tương đương hơn 30% dân số Mỹ, đạt mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đặt ra.

Theo số liệu của CDC, gần 58 triệu người trong tổng số hơn 100 triệu người nói trên đã được tiêm đủ vaccine ngừa Covid-19, theo chế độ một liều duy nhất hoặc hai liều. Hơn 50% trong số đó là những người từ 65 tuổi trở lên.

Hãng thông tấn quốc gia ANP của Hà Lan dẫn thông tin từ Bộ Y tế nước này cho biết, Amsterdam ngày 2-4 đã quyết định tạm dừng sử dụng vaccine ngừa Covid-19 cho những người dưới 60 tuổi do một người phụ nữ tử vong sau khi được tiêm vaccine. Theo ANP, kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 10.000 người Hà Lan được chỉ định sẽ bị hủy bỏ do quyết định trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, từ tuần tới, chính quyền địa phương sẽ có thể liên hệ với ai đó để tìm hiểu xem họ có đang bị cách ly hay không và có cần sự giúp đỡ không. Dữ liệu có thể được chuyển cho cảnh sát nếu cần thiết. Thỏa thuận hợp tác được ký kết theo hướng này giữa các thực thể khác nhau đã được Quốc hội Brussels thông qua hôm 2-4.

Thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ liên bang và các thực thể liên bang nhằm mục đích chia sẻ dữ liệu có trong biểu mẫu định vị hành khách (PLF) mà những người đến Bỉ từ nước ngoài phải điền trước khi lên máy bay. Việc thiếu thoả thuận hợp tác khiến cho sự kiểm soát các nghĩa vụ áp đặt đối với du khách trở về từ vùng đỏ rất phức tạp.

 Để kiểm soát việc sàng lọc, dữ liệu PLF sẽ được tự động truyền đến cơ sở dữ liệu của cảnh sát và có thể được so sánh với các mã kiểm tra chưa sử dụng. Dữ liệu sẽ được lưu giữ trong 14 ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 2-4 cho biết, nợ công của các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi sẽ tăng lên và chiếm 54% GDP của họ trong năm 2021, so với 46% vào năm 2019, do các chi phí liên quan đến đại dịch Covid-19.

Theo WB, các nước này phải "vay nợ đáng kể" để tài trợ cho chi phí chăm sóc thiết yếu và các biện pháp bảo trợ xã hội, do đó các quốc gia trong khu vực MENA sẽ chứng kiến nợ công tăng lên đáng kể. Các nước trong khu vực này là nhà nhập khẩu dầu nên khối lượng nợ này thậm chí sẽ chiếm 93% tổng sản phẩm quốc nội của họ vào năm 2021.

Khu vực MENA - gồm khoảng 20 quốc gia - đã chứng kiến nền kinh tế giảm 3,8% trong năm 2020.

Ngân hàng Thế giới khuyến nghị cần phải xem xét làm thế nào để "giảm thiểu chi phí nợ quá mức trong trung hạn" và kêu gọi các quốc gia cung cấp sự minh bạch trong chi tiêu của họ liên quan đến Covid-19 và khoản vay của họ.

Dưới đây là thống kê cụ thể về số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo Worldometers, tính đến 8 giờ, sáng 3-4 (giờ Việt Nam).

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

Mỹ: 31.314.625 ca mắc, 567.610 ca tử vong
Brazil: 12.912.379 ca mắc, 328.366 ca tử vong
Ấn Độ: 12.391.129 ca mắc, 164.141 ca tử vong
Pháp: 4.741.759 ca mắc, 96.280 ca tử vong
Nga: 4.563.056 ca mắc, 99.633 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

Châu Âu: 40.077.527 ca mắc, 920.676 ca tử vong
Bắc Mỹ: 36.051.596 ca mắc, 822.899 tử vong
Châu Á: 28.900.516 ca mắc, 431.163 ca tử vong
Nam Mỹ: 21.426.742 ca mắc, 560.563 ca tử vong
Châu Phi: 4.286.917 ca mắc, 113.691 ca tử vong
Châu Đại Dương: 57.570 ca mắc, 1.142 ca tử vong

Theo Báo Nhân Dân