Ấn Độ gượng dậy sau làn sóng dịch COVID-19 thứ hai

05/07/2021 - 08:09

Cách đây 2 tháng, cơ sở hạ tầng y tế của Ấn Độ bị tác động nặng nề bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Sau một thời gian chiến đấu chống dịch, Ấn Độ đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Người dân xếp hàng tại cửa vào một nhà ga ở trung tâm New Delhi. Ảnh: DW

Tiểu thương tạm nghỉ tại khu chợ nhộn nhịp người qua lại ở New Delhi. Nhiệt độ đang gia tăng tại thủ đô Ấn Độ với mức cao điểm là 43 độ C. Ảnh: DW

Người dân đổ về chợ trời đông đúc tại thành phố Gurgaon. Ảnh: DW

Các cửa hàng cà phê, quán bar và nhà hàng đã mở cửa kinh doanh trở lại sau nhiều tuần ngừng hoạt động vì dịch COVID-19. Ảnh: DW

Khi nhiệt độ tăng, nhiều người dân địa phương lựa chọn mua sắm trong các trung tâm thương mại mát mẻ. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng dịch mới, chủ yếu do tác động từ biến thể của virus SARS-CoV-2 - Delta (B.1.617) vốn phát hiện lần đầu ở Ấn Độ. Ảnh: DW

Nhiều xe ô tô đỗ bên ngoài trung tâm tài chính Connaught Place ở New Delhi. Khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, nhiều người quay trở lại làm việc tại công sở khiến giao thông ở thủ đô trở về tình trạng như trước kia. Ảnh: DW

Một phụ nữ tìm mua đồ sứ tại chợ Banjara ở Gurgaon. Ảnh: DW

Các chuyên gia lo ngại Ấn Độ có thể vấp phải làn sóng dịch COVID-19 mới trong 6-8 tuần tới. Ảnh: DW

Theo HÀ LINH (Báo Tin Tức)