
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh chụp màn hình
Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở bang Telangana, miền Nam Ấn Độ mới đây, ông Modi cho rằng cần khuyến khích văn hóa làm việc tại nhà và người dân nên tiết kiệm nhiên liệu bằng cách sử dụng chung xe khi đi làm.
Tại Ấn Độ, vàng không chỉ là trang sức hay tài sản tích trữ, mà gắn liền với đời sống hàng ngày và địa vị xã hội. Vì vậy, việc Thủ tướng Modi trực tiếp lên tiếng kêu gọi người dân tạm hoãn mua vàng đã nhanh chóng gây chú ý trên khắp cả nước.
Trên thực tế, vàng và dầu thô có một điểm chung rất lớn đối với Ấn Độ. Cả hai mặt hàng này phần lớn đều phải nhập khẩu và được thanh toán bằng đồng USD.
Ấn Độ hiện phải nhập khẩu tới 85% nhu cầu dầu thô trong nước và nước này cũng là một trong những quốc gia nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới.
Mỗi năm, người dân Ấn Độ sử dụng khoảng 700-800 tấn vàng. Trong khi đó, sản lượng khai thác nội địa vô cùng khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 1-2 tấn. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 90% nhu cầu kim loại quý của quốc gia tỷ dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung quốc tế.
R.G