

Báo cáo chỉ ra rằng ô nhiễm không khí hiện đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Đáng chú ý, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhất là than đá và khí hóa lỏng, chiếm tới 44% tổng số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí.
Riêng ngành sản xuất điện từ than đá được xác định là nguyên nhân gây ra gần 394.000 ca tử vong, trong khi ô nhiễm từ hoạt động giao thông đường bộ góp phần vào khoảng 269.000 ca tử vong khác. Thiệt hại kinh tế do tử vong sớm và các bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí ước tính lên tới 339,4 tỷ USD, tương đương 9,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong năm 2022.
Ngoài vấn đề ô nhiễm không khí, báo cáo cũng cảnh báo về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ. Trong năm 2024, mỗi người dân nước này phải chịu đựng trung bình 19,8 ngày nắng nóng, khiến quốc gia này mất khoảng 247 tỷ giờ lao động, tương đương thiệt hại kinh tế lên tới 194 tỷ USD.
R.G